5 người trong đường dây buôn lậu xe sang từ Mỹ về Việt Nam thoát án tù

HĐXX đánh giá họ không hay biết việc đứng tên hồ sơ nhằm mục đích phục vụ việc buôn lậu, đồng thời không hưởng lợi cũng như có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 4/6, sau một ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên phạt Bùi Lê Việt Khôi (nguyên Trưởng phòng kinh doanh xe ôtô Công ty Dương Đông - Sài Gòn) 3 năm tù về tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh, 12 đồng phạm của Khôi (là Việt kiều hoặc cựu công an xã ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) chịu hình phạt tiền hoặc lãnh 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 4 năm tù.

Trong đó, 5 bị cáo là Việt kiều được miễn hình phạt tù, song mỗi người phải nộp ngân sách 300 triệu đồng.

Bởi, HĐXX đánh giá 5 bị cáo này không hay biết việc đứng tên hồ sơ là hành vi phục vụ mục đích buôn lậu, họ không hưởng lợi từ hành vi phạm pháp và hiện có hoàn cảnh khó khăn.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Gia Thu (cựu Trưởng công an xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) lãnh 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội "Giả mạo trong công tác".

5 người trong đường dây buôn lậu xe sang từ Mỹ về Việt Nam thoát án tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà. (Ảnh: H.D).

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách người Việt hồi hương được phép mang về nước một ôtô đang sử dụng, không phải đóng thuế, Helena Phạm bàn với Bùi Lê Việt Khôi thỏa thuận với các Việt kiều đang sống tại Mỹ nhập khẩu xe nhằm thu lợi bất chính.

Theo đó, đường dây này đã nhập lậu 17 ôtô Land Rover, Lexus, Audi, BMW... trị giá hơn 51 tỉ đồng, trốn thuế khoảng 22 tỉ.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Khôi thông qua một số người câu kết với cán bộ công an xã Lộc Thành, Lộc Quảng, Lộc An và Lộc Lâm nhập hộ khẩu thường trú khống cho 17 Việt kiều Mỹ.

Các cán bộ này còn kí xác nhận đơn xin phép nhập khẩu 14 ôtô theo diện hồi hương, giúp Helena Phạm cùng đồng phạm buôn lậu thành công tài sản trị giá 43 tỉ đồng, trốn thuế hơn 19 tỉ. Riêng bà Thu chỉ nhập hộ khẩu khống cho một Việt kiều vì quen biết, không xác nhận đơn xin nhập khẩu xe cho đường dây của Khôi.

Ngoài ra, Mai Thị Ái và đồng phạm buôn lậu thành công 3 xe sang với giá trị hơn 8,2 tỉ đồng, trốn thuế gần 3,7 tỉ.

Ngoài ra, Công an TPHCM xác định đường dây của Helena Phạm còn nhập khống hộ khẩu cho Việt kiều ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Đồng Tháp để buôn lậu. Hiện cơ quan điều tra các tỉnh đang khởi tố, điều tra xử lí.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Phiên thảo luận thứ hai sẽ cung cấp góc nhìn về việc những thay đổi chính sách sẽ tác động đến nhu cầu, sản phẩm, không gian phát triển và chiến lược của doanh nghiệp bất động sản trong những năm tới.