5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo ở Nhật Bản

Lễ hội tuyết Sapporo (Sapporo Yuki Matsuri) là lễ hội mùa đông lớn nhất tại Nhật Bản, được tổ chức tại thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido vào đầu tháng 2 hàng năm. Đến tham dự lễ hội, du khách đừng quên trải nghiệm những điều thú vị dưới đây.

Triển lãm điêu khắc băng tuyết

Năm nay, lễ hội tuyết Sapporo lần thứ 71 được tổ chức từ 31/1 đến 11/2 tại ba khu vực bao gồm Odori, Susukino và Tsudome. Công viên Odori ở trung tâm thành phố Sapporo được chọn làm nơi tổ chức triễn lãm điêu khắc băng tuyết trong suốt thời gian diễn ra lễ hội tuyết Sapporo. Triển lãm được diễn ra từ 4/2 đến 11/2/2020.

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 1.

(Ảnh: isenpai.jp).

Đến công viên Odori, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào thế giới tuyết với con đường băng trải dài 1,5 km. Du khách có thể chiêm ngưỡng, tham quan các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc làm từ tuyết khổng lồ. Hàng trăm tác phẩm được tạo ra bởi các nghệ sĩ địa phương trở thành tâm điểm chính của lễ hội.

Ngoài ra, tại khu vực Susukino, được đặt theo tên khu giải trí lớn nhất của thành phố Sapporo, trưng bày khoảng một trăm tác phẩm điêu khắc bằng băng. Các tác phẩm điêu khắc băng được thắp sáng cho đến 23h hằng ngày. Không chỉ có thể ngắm nhìn các tuyệt tác nghệ thuật, du khách đến đây còn có thể tham gia các cuộc thi điêu khắc trên băng, tham quan quảng trường hoặc chụp những bức hình lưu niệm tại đây.

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 2.

(Ảnh: isenpai.jp).

Trượt tuyết

Khu vực Tsudome tuy nằm cách xa khu vực trung tâm nhưng lại là một địa điểm lí tưởng cho du khách tham gia vào các hoạt động vui chơi như trượt tuyết, đi bè tuyết, mê cung tuyết, làm người tuyết…

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 3.

(Ảnh: isenpai.jp).

Tại khu vực Tsudome có 3 đường trượt tuyết, gồm Tube, Ice và Waku-Waku. Ở khu vực Ice còn có làn riêng dành cho gia đình, để bố mẹ và trẻ nhỏ có thể trượt chung. Khu vực Tsudome mở cửa cho du khách tham quan sớm hơn 5 ngày (31/1 – 4/2/2020) so với hai địa điểm còn lại là Odori và Susukino, với khung giờ từ 9h đến 17h hằng ngày.

Xem buổi hòa nhạc

Bên cạnh việc trưng bày các tác phẩm điêu khắc, tại công viên Odori cũng tổ chức các buổi hòa nhạc ngoài trời với sân khấu được trang trí bởi các tác phẩm điêu khắc từ tuyết kết hợp với ánh sáng. Buổi hòa nhạc được biểu diễn bởi các nghệ sĩ địa phương từ thành phố Sapporo và màn giao lưu văn hóa của lực lượng hải quân Mỹ.

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 4.

(Ảnh: Ben Farone).

Ngắm thành phố từ tháp truyền hình

Tháp truyền hình Sapporo là một trong số những địa điểm tham quan thú vị dành cho du khách khi tham gia lễ hội. Đứng từ tháp truyền hình Sapporo, du khách sẽ ngắm nhìn được toàn cảnh vẻ đẹp của khu vực Odori.

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 5.

(Ảnh: @ sanzunron).

Trong thời gian diễn ra lễ hội, tòa tháp mở cửa từ 8h30 đến 22h30 hằng ngày. Giá vé lên tháp tham quan vào khoảng 150 nghìn đồng/lượt.

Dạo phố và thưởng thức ẩm thực

Vào mùa lễ hội, những con đường chính tại quận Susukino được trang hoàng rực rỡ với đèn trang trí và các tác phẩm điêu khắc, tạo nên những con đường đi bộ lãng mạn.

Các đèn chiếu sáng sẽ được bật vào lúc hoàng hôn và tắt lúc 22h hằng ngày. Du khách đừng quên mặc trang phục thật ấm áp, đi những chiếc giày cao cổ chống trượt vì thời điểm lễ hội diễn ra sẽ là thời điểm lạnh nhất trong năm.

5 trải nghiệm du khách không nên bỏ lỡ tại lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản - Ảnh 6.

(Ảnh: isenpai.jp).

Ngoài ra, khi đến tham dự lễ hội tuyết Sapporo, du khách nên thưởng thức các món ăn đặc trưng tại đây như thịt nướng Jingisukan đặt theo tên của Thành Cát Tư Hãn, hay mì Ramen…

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.