500 người giàu nhất mất 117 tỉ USD trong một ngày 5/8

500 người giàu nhất thế giới đã mất 2,1% tổng tài sản của họ trong ngày 5/8, do chứng khoán Mỹ lao dốc ở mức độ nặng nề nhất trong năm nay tính tới thời điểm này.
 - Ảnh 1.

Tỉ phú Jeff Bezos. (Ảnh: BLOOMBERG).

Ngày 5/8 là ngày tồi tệ nhất năm 2019 với các thị trường chứng khoán. Đó cũng là ngày một số người trong những tỉ phú giàu nhất thế giới bị thiệt hại nặng nề nhất do chứng khoán giảm điểm đồng loạt tại nhiều thị trường.

Theo Hãng tin Bloomberg, đã có 21 thành viên trong danh sách xếp hạng các tỉ phú thế giới của hãng tin này đã mất từ 1 tỉ USD trở lên trong khối tài sản ròng của mỗi người. Tạp chí Forbes cho biết con số này chỉ là 18 người.

Chứng khoán lao dốc sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ xuống mức tỉ giá thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 2008 với 7 nhân dân tệ đổi 1 USD.

Cụ thể, ông chủ Amazon, tỉ phú Jeff Bezos, mất nhiều nhất: 3,4 tỉ USD, do cổ phiếu của đại gia bán lẻ hàng đầu của Mỹ mất giá. Dù vậy, CEO Amazon vẫn đang bảo lưu ngôi vị người giàu nhất thế giới với khối tài sản 110 tỉ USD.

 - Ảnh 2.

Tỉ phú Bernard Arnault. (Ảnh: FORBES).

Ngoài ông Bezos, 4 tỉ phú cũng đã mất hơn 2 tỉ USD chỉ trong ngày 5/8 còn có: Bernard Arnault (mất 3,2 tỉ USD), Mark Zuckerberg (mất 2,8 tỉ USD), Mukesh Ambani (mất 2,4 tỉ USD) và Bill Gates (mất 2 tỉ USD). 

Có chút khác biệt ở đây là tạp chí Forbes cho rằng ông Bernard Arnault mới là tỉ phú mất nhiều tiền nhất, khi dẫn con số 4 tỉ USD.

Ngoài ra, theo tạp chí Forbes, tỉ phú công nghệ Larry Ellison cũng mất 2,5 tỉ USD, Warren Buffett mất 2,1 tỉ USD, Larry Page mất 1,7 tỉ USD, Sergey Brin mất 1,6 tỉ USD, Francoise Bettencourt Meyers và gia đình mất 1,5 tỉ USD…

Ông Bernard Arnault chắc sẽ còn "đau đầu" hơn sau cú mất tiền này. Bởi việc đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến các mặt hàng xa xỉ như túi xách và nước hoa mang thương hiệu LVMH của ông đã đắt nay còn đắt hơn nữa tại thị trường Trung Quốc.

Việc "bốc hơi" tài sản trong ngày 5/8 là tình thế đảo chiều đột ngột với ông Bezos, bởi cho tới trước thời điểm đó tài sản của ông vẫn tăng ổn định.

Tuy nhiên với các tỉ phú khác thì không như vậy. Tài sản của họ liên tục bị "bào mòn" trong những tuần gần đây. Giới tài phiệt tại Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề sau 9 tuần biểu tình liên tiếp gây rối loạn mọi hoạt động làm ăn tại trung tâm tài chính.

Theo đó, tổng tài sản ròng của 10 tỉ phú giàu có nhất có nguồn thu từ các công ty niêm yết tại Hong Kong đã hao hụt 19 tỉ USD kể từ ngày 23/7 đến nay.

Dù vậy, ngay cả sau khi bị mất nhiều tiền, 500 tỉ phú trong danh sách của Bloomberg vẫn đang kiểm soát gần 5.400 tỉ USD, tăng 11% so với ngày 1/1 năm nay.

Các tỉ phú Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng trong bối cảnh giới đầu tư lo lắng về thương chiến. Tài sản ròng của Chủ tịch tập đoàn Tencent, Ma Huateng cũng đã giảm 1,6 tỉ USD, trong khi đó tỉ phú Jack Ma, Chủ tịch điều hành tập đoàn Alibaba, cũng đã mất 966 triệu USD.

Cũng theo Forbes, tài sản hiện tại của người giàu nhất Việt Nam là tỉ phú Phạm Nhật Vượng hiện ở mức 8,1 tỉ USD.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Chi tiết hướng tuyến metro số 6 nối sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu sắp khởi công
Tuyến metro số 6, giai đoạn 1 sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu có tổng chiều dài gần 23 km, tổng mức đầu tư hơn 86.500 tỷ đồng. Dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay, đưa vào vận hành cuối năm 2031.