Ấn Độ kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc đến 3/5

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa cho biết nước này sẽ gia hạn lệnh phong tỏa trên toàn quốc đến ngày 3/5. Giai đoạn phong tỏa ban đầu 21 ngày sẽ hết hiệu lực vào hôm Thứ Ba ngày 14/4.
Ấn Độ kéo dài thời gian phong tỏa toàn quốc đến 3/5 - Ảnh 1.

Đất nước 1,3 tỉ dân đã thực hiện phong tỏa toàn quốc giai đoạn 1 trong 21 ngày (Ảnh: Getty Images).

Ông Modi giải thích, lệnh phong tỏa cũng như các biện pháp giãn cách xã hội khác đã mang lại lợi ích cho đất nước đông dân thứ 2 thế giới bất chấp các thiệt hại về kinh tế. Ấn Độ cần phải "hết sức cảnh giác" với các nơi có nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19.

Đến ngày 20/4, các cơ sở địa chính và hệ thống quân đội, cảnh sát sẽ đánh giá về "mức độ hiệu quả trong thực hiện phong tỏa".

Các khu vực ít có khả năng trở thành điểm nóng về dịch bệnh trong tương lai có thể được phép mở cửa một phần trở lại nhưng vẫn cần thận trọng. Nếu xuất hiện các rủi ro để dịch có thể bùng phát, các quyền nới lỏng sẽ bị thu hồi ngay lập tức. Chính phủ Ấn Độ chuẩn bị ban hành một hướng dẫn chi tiết về quy định này vào thứ Tư. 

Ông Modi gửi lời cảm ơn người dân Ấn Độ vì đã tuân thủ lệnh phong tỏa mặc dù nhiều người trong số họ gặp rất nhiều khó khăn. Ông cũng đảm bảo đất nước có đủ dự trữ thuốc, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác. Một số bang như Tây Bengal đã tuyên bố gia hạn thêm thời gian phong tỏa trước khi có thông báo từ Thủ tướng Modi.

Bất chấp các quyết định phong tỏa, số ca nhiễm virus corona ở Ấn Độ vẫn tăng mạnh. Tính đến 8 giờ sáng (giờ địa phương) hôm nay, Bộ Y tế nước này đã thông báo có 10.363 người nhiễm Covid-19 và 339 người tử vong.

Lệnh phong tỏa ban đầu ảnh hưởng lớn đến các hộ gia đình có thu nhập thấp và người làm công ăn lương hàng ngày. Nhiều người mất việc làm. Hầu hết các cơ sở thương mại và công ty tư nhân đã bị đóng cửa. 

Các dịch vụ thiết yếu bao gồm chăm sóc sức khỏe, cửa hàng tạp hóa, ngân hàng và trạm xăng vẫn được phép hoạt động. Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, Ấn Độ đã công bố một gói kích thích tài chính trị giá 22.5 tỉ USD dành cho các hộ nghèo bằng phương án hỗ trợ lương thực và tiền mặt.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Ninh Bình sẽ có đường 2.000 tỷ kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ vào hai cao tốc
Ninh Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường từ đường tỉnh ĐT.490 đến Cồn Xanh giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng. Tuyến sẽ kết nối Khu kinh tế Ninh Cơ với CT.01 và CT.08.