Cảnh sát Ấn Độ đội mũ hình virus corona để người dân thấy mà sợ dịch

Khi Ấn Độ thi hành lệnh phong tỏa toàn quốc do đại dịch Covid-19, một sĩ quan cảnh sát đã rất sáng tạo khi nghĩ ra cách truyền tải thông điệp chống dịch: Đội một chiếc mũ có hình virus corona.

Rajesh Babu, một thanh tra cảnh sát ở thành phố Chennai phía nam Ấn Độ đã đội mũ bảo hiểm được chế tạo thành hình virus corona trong khi làm nhiệm vụ.

Mũ bảo hiểm được bao phủ bởi các gai màu đỏ với bóng đèn ở đầu, giống như hình ảnh siêu nhỏ của virus corona, là nguyên nhân gây ra dịch Covid-19.

Cách tuyên truyền sáng tạo ở Ấn Độ: Cảnh sát đội mũ hình virus corona - Ảnh 1.

Thanh tra cảnh sát Rajesh Babu trong chiếc mũ bảo hiểm có chủ đề virus corona, nói chuyện với những người đi làm ở Chennai, Ấn Độ (Ảnh: CNN).

Nhà chế tác ở địa phương B. Gowtham, người sáng lập tổ chức Art Kingdom có trụ sở tại Chennai, đã đưa ra mô hình chiếc mũ bảo hiểm sau khi nhận thấy người dân xung quanh thiếu nhận thức về các biện pháp chống dịch.

"Mọi người không giữ cách li. Chúng tôi có lệnh của chính phủ không được ra ngoài - nhưng vẫn vậy, chúng tôi thấy mọi người đi lang thang khắp mọi nơi mà không có thiết bị an toàn bảo vệ thích hợp, không có khẩu trang", Gowtham nói. 

Gowtham nghĩ rằng mọi người không coi trọng dịch bệnh vì nó dường như vô hình. Vì vậy, ông quyết định tạo ra một thứ gì mà theo đó người dân thực sự có thể thấy virus "đang tiến về phía họ".

Sau đó, ông nói, "mọi người sẽ sợ hãi."

Gowtham đã đến đồn cảnh sát gần nhất. "Họ đã làm việc liên tục, vì vậy tôi muốn giảm khối lượng công việc của họ và khiến mọi người nhận thức rõ hơn", ông nói. Sau khi nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương, ông đã làm ra chiếc mũ có hình virus.

Mọi cửa hàng đều đóng cửa, vì vậy ông đã ứng biến, sử dụng giấy báo và khăn giấy để tạo ra mũ bảo hiểm và gai của nó - sau đó đưa nó cho thanh tra cảnh sát Babu, người yêu thích ý tưởng này.

Cách tuyên truyền sáng tạo ở Ấn Độ: Cảnh sát đội mũ hình virus corona - Ảnh 2.

Nghệ sĩ B. Gowtham đã tạo ra chiếc mũ bảo hiểm virus corona, sau đó được thanh tra cảnh sát Rajesh Babu sử dụng ở Chennai, Ấn Độ.

Đội mũ bảo hiểm, Babu ngăn mọi người trên ô tô hoặc xe máy, đặc biệt là khi anh thấy họ không đeo khẩu trang. Anh nói với họ về sự cần thiết về việc phải tuân thủ yêu cầu cách li và cần dùng các thiết bị bảo vệ cá nhân. Anh kêu gọi mọi người không được ra ngoài vì những lí do không quan trọng.

"Chiếc mũ bảo hiểm hình virus corona đã được đón nhận", Gowtham nói. Một số người đã cảm ơn Babu về thông tin anh cung cấp và đồng ý ở nhà.

Ấn Độ đã ghi nhận 1.024 trường hợp nhiễm virus corona và 27 trường hợp tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố phong tỏa toàn quốc vào thứ ba tuần trước.

Lệnh phong tỏa sẽ kéo dài ít nhất 21 ngày và áp dụng cho tất cả 36 bang và vùng lãnh thổ liên minh của Ấn Độ - nơi sinh sống của hơn 1,3 tỉ người.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Cận cảnh sân vận động PVF Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công
Sau gần 11 tháng thi công, sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ tại Hưng Yên đang hoàn thiện hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn.