Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội

Các tuyến đường tại TP HCM trởnên đông đúc vào giờ cao điểm, trong khi đó các công viên có đến hàng chục người tìm đến bất chấp Chỉ thị cách li xã hội.
Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 1.

Quốc lộ 13 đoạn đi qua bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) trở nên đông đúc vào giờ cao điểm.

Ghi nhận của PV PLO tại các tuyến đường ở TP.HCM, lượng phương tiện tăng cao rõ rệt so với ngày đầu tiên thực hiện cách li xã hội.

Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 2.

Đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức) khác hẳn với cảnh vắng vẻ ngày đầu cách li xã hội.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 3.

Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua cầu Bình Lợi, các phương tiện xuất hiện đông đúc ở cả hai chiều di chuyển, đặc biệt là ở làn xe gắn máy.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 4.

Cầu Bình Triệu 1 bắt đầu đông phương tiện từ 16 giờ.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 5.

Lượng phương tiện liên tục đổ về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dù có đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 6.

Ngoài ra, trên các tuyến đường như Ung Văn Khiêm, Điện Biên Phủ... đều có lượng phương tiện di chuyển khá đông đúc.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 7.

Trong khi đó tại các công viên lại có rất đông người tìm đến vui chơi, tập thể dục bất chấp đang trong thời gian cả nước thực hiện Chỉ thị cách li xã hội. Trong ảnh: Một nhóm người đeo khẩu trang đang đá cầu trong công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh).


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 8.

Người dân vẫn thản nhiên tập thể dục ở công viên dù có thông báo không tập thể dục tại công viên để phòng chống dịch.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 9.

Cô Nga (quận Bình Thạnh) đang tập thể dục tại công viên cho hay, mặc dù rất sợ nhưng phải ra tập để rèn luyện sức khoẻ. Cô cho rằng không khỏe thì dễ bị virus tấn công và ở nhà hoài cũng rất ngột ngạt.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 10.

Lực lượng chức năng dùng dây rào quanh công viên nhưng nhiều người vẫn bất chấp vào để tập thể dục. Một vài trường hợp không đeo khẩu trang và ngay sau đó được bảo vệ công viên nhắc nhở.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 11.

Một bảo vệ trong công viên cho biết có nhắc nhở người dân không nên vào nhưng cứ nhắc điểm này vừa xong thì điểm khác lại đông. Trong ảnh người dân tập thể dục trên những dụng cụ đã được treo băng hạn chế.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 12.

Các em nhỏ được người thân đưa ra công viên chơi vào buổi chiều.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 13.

Nhóm thanh niên chạy bộ ở công viên Lê Văn Tám (quận 1) chiều 10/4, có người còn không đeo khẩu trang.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 14.

Nhiều người tập thể dục tại công viên dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 3) chiều 10/4, có người không đeo khẩu trang.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 15.

Nhiều người dân đứng hóng mát, bất chấp qui định giữ khoảng cách 2 mét.


Ảnh: TP HCM sau 10 ngày cách li xã hội - Ảnh 16.

Một nhóm 4 bạn trẻ không mang khẩu trang, tụ tập tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (quận 1).



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Cận cảnh sân vận động PVF Hưng Yên sau gần 11 tháng thi công
Sau gần 11 tháng thi công, sân vận động PVF sức chứa 60.000 chỗ tại Hưng Yên đang hoàn thiện hệ mái vòm thép nặng khoảng 8.600 tấn.