Ẩu đả vì Pokemon, thanh niên Singapore bị bắt

Cảnh sát Singapore bắt giữ hai người đàn ông sau khi phát hiện họ đánh nhau vì mâu thuẫn liên quan đến trò chơi Pokémon Go.
au da vi pokemon thanh nien singapore bi bat
Pokémon Go đang trở thành trò chơi gây sốt trên toàn cầu. Ảnh: Reuters

Trong thông cáo báo chí được phát đi ngày 16/8, cảnh sát cho biết họ nhận được thông báo về vụ ẩu đả giữa một tài xế ôtô và một người đi bộ tại lối vào bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại Plaza Singapura.

Điều tra cho thấy vào ngày 14/8, người đi bộ chơi Pokémon Go trên điện thoại di động khi đang qua đường, trong khi đó người lái xe đã phải bấm còi inh ỏi để báo hiệu. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại và dùng vũ lực để giải quyết.

Theo CNA, cảnh sát đã bắt giữ hai người này ngay tại hiện trường. Với hành vi ẩu đả gây náo loạn trật tự công cộng, cả hai phải đối mặt với mức phạt một năm tù gian hoặc phạt hành chính 3.700 USD.

Lực lượng cảnh sát cho biết họ đã ghi nhận nhiều trường hợp người chơi Pokémon Go khi đang qua đường, bất chấp an toàn tính mạng của bản thân. Nhiều lái xe còn bất ngờ đỗ xe bên đường hoặc gây bất tiện cho người khác chỉ vì "săn" thú ảo.

"Dù đang săn tìm thú ảo, xin đừng mạo hiểm tính mạng của bản thân, hay gây khó chịu cho những người xung quanh", cảnh sát Singapore cảnh báo.

Pokémon Go là game di động do hãng Niantic phát triển. Trong Pokémon Go, game thủ vào vai những huấn luyện viên, đi khắp thế giới sưu tầm và huấn luyện các loài pokemon quý hiếm. Các pokemon hoang dã chỉ có thể bắt gặp tại môi trường sống của chúng, do đó huấn luyện viên phải thực sự ra ngoài và di chuyển đến địa điểm có pokemon. Game thủ có thể sử dụng thiết bị đeo Pokemon Go Plus để tăng thêm trải nghiệm khi chơi.

Lối chơi hấp dẫn cùng tên tuổi đình đám khiến Pokémon Go trở thành tâm điểm chú ý của game thủ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc yêu cầu người chơi phải di chuyển trực tiếp và tương tác với thế giới thực đang đặt ra mối lo ngại về vấn đề bảo mật và an toàn giao thông.

Tại Đài Loan, 1.210 người chơi đã vi phạm luật giao thông trong ba ngày đầu tiên trò chơi này xuất hiện. Trong ba ngày từ 6/8 đến 8/8, 76 lái xe ôtô, 1.100 người đi xe máy và 24 người điều hiển các phương tiển di chuyển chậm khác tại Đài Loan bị phát hiện đang chơi Pokémon trong khi tham gia giao thông.

Dù chính quyền Đài Loan đã cảnh báo người dân về trò chơi này, nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Theo Apple Daily, một thanh niên 20 tuổi ở Đài Bắc hôm 6/8 đã ngã xe máy trong lúc chơi Pokémon. Cảnh sát thông báo mức phạt với người chơi Pokémon khi đang điều khiển phương tiện trên đường là 95 USD đối với người lái ô tô và 31 USD với người lái xe máy.

au da vi pokemon thanh nien singapore bi bat Lầu Năm Góc cảnh báo nhân viên chơi Pókemon
au da vi pokemon thanh nien singapore bi bat Chuyện bi hài về trò chơi Pokémon Go
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.