Bạn có thể không học trường Ngoại Thương, nhưng phố Chùa Láng thì trước sau gì cũng nên tới

Phố Chùa Láng, Hà Nội - nơi tập trung hai trường đại học Ngoại Thương - Ngoại Giao cũng là khu phố nổi tiếng với nhiều quán ăn ngon, tiệm cà phê và đồ thời trang, mỹ phẩm. 

Nơi nào có trường đại học - có sinh viên, nơi ấy ắt mọc lên vô số hàng quán, từ ẩm thực, thời trang đến đồ dùng học tập. Chùa Láng cũng vậy! Nhưng so với các khu vực đông sinh viên khác ở Hà Nội, Chùa Láng dường như 'sầm uất' hơn. Ở đây, cơ man nào tiệm bánh ngọt, quán cà phê, cửa hàng ăn uống, shop quần áo, làm tóc, mỹ phẩm... Từ bình dân cho tới hàng chất lượng cao.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Ở phố Chùa Láng có nhiều điều hấp dẫn lắm! (Ảnh: Điểm hẹn)

Không chỉ sinh viên hai trường Ngoại Thương, Ngoại Giao, nhiều người Hà Nội cũng coi Chùa Láng như điểm hẹn yêu thích cho những cuộc shopping cuối tuần, cho buổi cà phê trò chuyện, hay đơn giản là cùng vài người bạn hội họp bên mâm ốc luộc chấm mắm ớt cay xè.

Vị trí của Chùa Láng thuận lợi, bạn theo hướng đường Láng hay đường Nguyễn Chí Thanh rẽ vào cũng tiện. Dù đang tuổi sinh viên, học sinh hay đã đi làm, Chùa Láng vẫn dư điều thú vị cho bạn dành thời gian khám phá.

Quần áo: Đồ tiền triệu có, hàng 'si' cũng có

Rất nhiều hãng thời trang thiết kế trong nước chọn Chùa Láng là nơi mở store, bạn chạy xe máy một vòng, đếm sơ qua cũng phải được gần chục cửa hiệu. Hàng thiết kế lại phân thành 2 bậc, bậc 'giá sinh viên' với mức từ 150.000 - 300.000 đồng/món, bậc hàng cao cấp hơn có giá từ 400.000 đồng - hơn 1 triệu đồng. Các cửa hàng thường bán thêm phụ kiện để khách dễ phối đồ.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Chùa Láng là khu phố của những tiệm đồ thời trang nữ. (Ảnh: Jamja)
ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Tiệm đồ 'si' được bài trí bắt mắt, long lanh không kém các tiệm đồ mới. (Ảnh: VNN)

Bên cạnh đó, hàng 'si' (hàng thùng) cũng có vài tiệm. Đồ 'si' ở đây không đổ đống nhàu nhĩ mà được là lượt thẳng thớm, treo móc, bày biện trên kệ sang chảnh chẳng kém phần các tiệm đồ mới. Giá đồ 'si' khá cao, từ 100.000 - 150.000 đồng. Ngoài vài đợt giảm giá hiếm hoi trong năm, khách khó lòng tìm thấy món đồ vài chục nghìn đồng trong các tiệm này.

Cách vài chục mét lại có một tiệm trà sữa/cà phê

Hẹn hò ở Chùa Láng rất tiện, bởi bạn có nhiều lựa chọn hoặc là trà sữa, hoặc là cà phê với nhiều không gian bài trí khác nhau, mà không gian nào cũng hay, cũng phù hợp để ngồi chơi, làm việc, 'tám chuyện' với bạn bè. Giá đồ uống giữa các tiệm tương đương, từ 25.000 - 50.000 đồng/món.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Những tiệm trà sữa ở đây luôn đông khách (Ảnh: Foody)
ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Và chẳng thiếu tiệm cà phê đẹp (Ảnh: Foody)
ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Điểm hẹn cà phê quen thuộc của nhiều người (Ảnh: Foody)

'Thiên đường' quà vặt

Khu phố này có hàng thịt xiên nướng gầ đại học Ngoại Thương ngon nổi tiếng, chiều chiều hương thơm quện trong làn khói thơm nghi ngút, hấp dẫn người qua lại. Một xiên thịt giá 7.000 đồng, ăn chơi cũng phải được 5 - 7 xiên, thêm ly trà quất, một chiếc bánh mì nướng bơ nữa là đủ ấm bụng buổi xế chiều.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Thịt xiên nướng hấp dẫn quá, giá 7.000 đồng/xiên, có kèm dưa góp (Ảnh: Foody)

Hàng chè, hàng tào phớ, sữa đậu nành, nước mía quanh bên trường Ngoại Giao, Ngoại Thương thì nhiều không đếm hết. Trong khi 'tụ điểm' ốc luộc, nem chua rán, hoa quả dầm nằm ở ngay phía đầu phố rẽ sang đường Láng.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Ốc luộc đây rồi! giá mỗi bát ốc nhỏ từ 20.000 đồng, ốc to từ 35.000 đồng. Quán có bán thêm nem chua rán, khoai chiên, cút lộn xào me... (Ảnh: Quà vặt sinh viên).

Nếu là người yêu thích bánh mì, bạn đừng bỏ lỡ 2,3 tiệm bánh cách trường Ngoại Giao chỉ chừng 100m. Ở đây có bánh mì nhiều vị, pate, xá xíu, trứng ốp la, bò bằm... ăn vừa miệng, mà giá chỉ từ 13.000 đồng/ổ.

Buổi tối, khu phố này lại nhộn nhịp thực khách tìm đến tiệm vịt nướng, lẩu nướng và đồ ăn nhanh hấp dẫn.

ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi
Một ổ bánh mỳ thịt xiên hấp dẫn thế này chỉ từ 17.000 đồng. (Ảnh: foody))
Phố Chùa Láng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, gần với đường Láng và đường Nguyễn Chí Thanh.
ban co the khong hoc truong ngoai thuong nhung pho chua lang thi truoc sau gi cung nen toi Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương 2017: Cao nhất 28,25 điểm

Đại học Ngoại thương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2017, theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm, thấp nhất là ...


chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.