Bảng xếp hạng hút FDI năm 2023: Quán quân TP HCM, Bắc Giang và Thái Bình lọt top 5

Kết thúc năm 2023, TP HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với 5,85 tỷ USD. Bắc Giang và Thái Bình đã vượt qua những tỉnh mạnh về công nghiệp để tiến vào top 5. Nghệ An có lần đầu tiên hút vốn ngoại đạt tỷ USD trong một năm.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Trong đó, 10 địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất cả nước bao gồm: TP HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai. Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của cả nước trong năm 2023.

TP HCM là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trong năm 2023 với 5,85 tỷ USD. Xếp thứ hai và thứ ba lần lượt là Hải Phòng (3,26 tỷ USD), Quảng Ninh (3,11 tỷ USD).  

Đáng chú ý trong 11 tháng đầu năm, TP HCM đứng thứ 2 với 3,08 tỷ USD. Chỉ trong tháng 12, TP HCM đã thu hút khoảng 2,77 tỷ USD, bứt tốc vượt lên dẫn đầu. 5,85 tỷ USD là mức cao nhất kể từ 2020 đến nay của thành phố, đồng thời cũng vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm là 4,5 tỷ USD.

Năm 2022, ba vị trí top đầu thuộc về TP HCM (3,94 tỷ USD), Bình Dương (3,14 tỷ USD) và Quảng Ninh (2,37 tỷ USD). Như vậy, TP HCM và Quảng Ninh tiếp tục duy trì được vị thế dẫn đầu.

Hải Phòng từ năm 2020 đến nay cũng là cái tên "quen mặt" trong top hút FDI (năm 2020 xếp thứ 6, năm 2021 xếp thứ nhất và năm 2022 xếp thứ 5 cả nước).

Một KCN đang xây dựng ở Nghệ An. (Ảnh: Hoàng Huy).

Năm nay, Bắc Giang lọt top 5 tỉnh thành dẫn đầu với vốn FDI đăng ký ghi nhận 3,01 tỷ USD. Địa phương này cho biết, đây là mức vốn cao kỷ lục từ trước đến nay và giúp Bắc Giang xếp thứ 4 cả nước, vượt qua những tỉnh vốn mạnh về công nghiệp là Đồng Nai, Bình Dương hay Bắc Ninh. 

Thái Bình đã có lần đầu hút trên 1 tỷ USD vốn ngoại sau khi đón 3 dự án đổ bộ KCN Liên Hà Thái hồi tháng 9. Tính cả năm 2023, vốn FDI vào Thái Bình đạt 2,8 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và xếp thứ 5 cả nước. Còn nhớ cuối năm 2022, địa phương chỉ hút 308 triệu USD và xếp hạng thứ 18. 

Tương tự, Nghệ An cũng đánh dấu cột mốc lần đầu tiên thu hút vốn FDI vượt mốc trên 1 tỷ USD/năm. Tổng kết cả năm 2023, địa phương hút hơn 1,6 tỷ USD và xếp vị trí thứ 8 trên cả nước (năm 2022 cán đích vị trí thứ 11). Năm 2024, địa phương cho biết tiếp tục duy trì vị trí top 10 trong bảng xếp hạng FDI.

chọn
Cập nhật KQKD quý I: Lợi nhuận loạt ông lớn giảm sâu
Bên cạnh nhiều đơn vị báo lãi đột biến thì cũng có nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Masan, REE báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) giảm sâu quý đầu năm.