Báo cáo phó thủ tướng hai vụ máy bay móp mũi vì vật thể bay chưa xác định

Bộ Giao thông vận tải vừa báo cáo về 2 sự cố máy bay bị móp, vỡ mũi do vật thể bay chưa xác định và kiến nghị phó thủ tướng Trương Hòa Bình ra công điện về kiểm tra, giám sát thiết bị bay không người lái.
 - Ảnh 1.

Máy bay Airbus bị móp mũi trong chuyến bay TP HCM - Phú Quốc ngày 16/10. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, báo cáo phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết ngày 16/10 vừa qua máy bay Airbus A321-271 NEO  số đăng VN-A607, thực hiện chuyến bay VJ331 của Vietjet từ TP HCM đi Phú Quốc khi hạ cánh tại sân bay Phú Quốc nhân viên thuật phát hiện chóp mũi của máy bay bị móp một vết lõm nhưng không có dấu hiệu va đập của chim.

Theo báo cáo của cơ trưởng, trong quá trình bay, có gặp mưa to kết hợp mây giông và máy bay có biểu hiện rung lắc nhẹ, theo quan sát thực tế thời tiết không có biểu hiện mưa đá.

Bộ GTVT cho biết đây là lần thứ hai máy bay dân dụng trong không phận Việt Nam gặp phải hiện tượng này.

Trước đó ngày 19/9/2019, máy bay Boeing B737 số đăng HL8056, chuyến bay TW123 chặng bay Incheon (Hàn Quốc) - TP HCM của hãng hàng không T’way (Hàn Quốc) đã bị móp và rách chóp mũi trong khu vực tiếp cận hạ cánh cách sân bay Tân Sơn Nhất 5 phút bay.

Bộ GTVT đánh giá hiện nay tại Việt Nam, hoạt động của máy bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ đang dần trở lên phổ biến, chủ yếu là các thiết bị bay điều khiển từ dưới đất để chụp ảnh, quay phim (fly cam).

Theo Bộ GTVT, các phương tiện bay không người lái cói đặc điểm gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ điều khiển, dễ chế tạo, lắp ráp, sử dụng, có thể hoạt động động trong các điều kiện môi trường mà con người khó có thể tiếp cận, giá thành rẻ nhưng lại chưa được quản chặt chẽ. 

Có nhiều vụ việc phương tiện bay không người lái uy hiếp đến an toàn hoạt động hàng không, gây thiệt hại lớn đối với hoạt động hàng không dân dụng do thiếu hiểu biết, chủ quan của người sử dụng phương tiện này.

 - Ảnh 2.

Máy bay Boeing 737 của hãng hàng không T'way bị vỡ, móp mũi khi chuẩn bị tiếp cận hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất vào rạng sáng ngày 19/9/2019. (Ảnh: CTV0

Theo Bộ GTVT, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã xác định hàng không dân dụng tiếp tục là mục tiêu ưu tiên của các tổ chức và đối tượng khủng bố. Trong đó, việc sử dụng phương tiện bay không người lái là một trong các phương thức tấn công có tính khả thi và mức độ rủi ro an ninh ở mức phải áp dụng biện pháp giảm thiểu. 

Bộ GTVT cho biết hai sự cố trên vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, do không tìm thấy dấu vết va đập của chim nên khả năng máy bay bị va chạm với phương tiện không người lái vẫn còn để ngỏ.

Căn cứ chỉ đạo và đánh giá rủi ro về phương tiện bay không người lái của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng, Bộ GTVT đề nghị phó thủ tướng Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng - ban hành công điện chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về sản xuất và mua bán, cấp phép các thiết bị bay không người lái để phòng ngừa khả năng xảy ra sự cố va chạm giữa máy bay dân dụng với loại phương tiện này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.