Dữ liệu của CBRE, tính đến quý II giá thuê trung bình khu công nghiệp tại các thị trường cấp 1 phía bắc khoảng 143 USD/m2/kỳ, tăng 2,9% so với cùng kỳ.
Dưới góc nhìn của CBRE, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường BĐS công nghiệp đang bước vào giai đoạn mới với nhiều biến số, thách thức đến từ việc đổi mới bộ máy hành chính và diễn biến khó lường của kinh tế toàn cầu.
Dự kiến quý III năm nay, CCN Làng nghề Hữu Bằng tại huyện Thạch Thất sẽ bắt đầu được triển khai xây dựng. Dự án này nằm gần Đại lộ Thăng Long và ĐT.419, đón quy hoạch tuyến đường trục Hồ Tây - Ba Vì và đường trục bắc - nam huyện Thạch Thất.
Trong thời gian tới, dự kiến Hà Nội sẽ đón khoảng 2.526 ha đất công nghiệp từ các dự án ở Thường Tín, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Đông Anh và Phú Xuyên. Trong đó, một dự án tại Phú Xuyên có thể khởi công trong năm 2024 là KCN Hanssip giai đoạn 2 (581 ha).
Thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của thị trường bất động sản Việt Nam trong nửa đầu năm 2023 với tỷ lệ hấp thụ ghi nhận khả quan ở cả đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho xây sẵn (RBF và RBW) cả miền Bắc và miền Nam.
Nửa đầu năm 2023, thị trường nhà kho và nhà xưởng xây sẵn chứng kiến nguồn cung tăng trưởng mạnh, chủ yếu đến từ phía bắc. Sức cầu cũng ghi nhận mạnh mẽ khi các ông lớn như Foxconn hay Goertek có động thái mở rộng nhà máy sản xuất.
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.