Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới lúc chào đời có trọng lượng 258g - Chỉ bằng một quả táo

Gần 7 tháng sau khi chào đời, Ryusuke Sekiya - cậu bé "tí hon" nhất thế giới đã sẵn sàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau một thời gian được nhận sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ tại bệnh viện nhi đồng Nagano, miền Trung Nhật Bản.

Theo các bác sĩ chăm sóc cậu bé, Ryusuke sẽ ra viện vào cuối tuần này và bắt đầu hòa nhập cuộc sống thường nhật như những trẻ sơ sinh bình thường. 

Chào đời ngày 1/10/2018 ở tuổi thai mới chỉ 24 tuần 5 ngày do người mẹ bị tiền sản giật, Ryusuke đã trở thành trẻ sơ sinh nhỏ nhất thế giới, với chiều dài cơ thể 22cm và trọng lượng chỉ bằng một quả táo 258g. 

Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới lúc chào đời có trọng lượng 258g - Chỉ bằng một quả táo - Ảnh 1.

Ryusuke Sekiya - cậu bé "tí hon" với chiều dài cơ thể 22cm và trọng lượng chỉ bằng một quả táo 258g.

Cậu bé đã được đưa vào chăm sóc tại khu chăm sóc đặc biệt và tại đây, cậu phải làm quen với việc ăn sữa qua ống bơm và chỉ được "nếm" sữa mẹ qua những chiếc tăm bông. 

Đến nay, Ryusuke đã có trọng lượng cơ thể nặng gấp 13 lần so với lúc mới sinh, tức hơn 3kg. Chia sẻ niềm vui với báo giới, mẹ bé, chị Toshiko cho biết: "Khi cháu được sinh ra, cháu rất nhỏ và tôi thậm chí cảm thấy cháu sẽ bị thương nếu chạm vào.

Tôi đã rất lo lắng. Song giờ thì cháu đã uống sữa. Chúng tôi đã tắm được cho cháu. Tôi rất hạnh phúc khi có thể thấy cháu lớn lên từng ngày". 

Bé sơ sinh nhỏ nhất thế giới lúc chào đời có trọng lượng 258g - Chỉ bằng một quả táo - Ảnh 2.

Gần 7 tháng sau khi chào đời, Ryusuke Sekiya - cậu bé "tí hon" nhất thế giới đã sẵn sàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Trước trường hợp Ryusuke, Nhật Bản cũng chào đón một trẻ sơ sinh chào đời với trọng lượng 268g.

Cậu bé này cũng được chăm sóc đặt biệt và đã ra viện hồi tháng 2 vừa qua. Trẻ sơ sinh nhỏ nhất thế giới còn sống là một bé gái sinh tại Đức năm 2015 chỉ nặng 252g.

Kỉ lục trước đây thuộc về bé Rahman Rumaisa, sinh ra ở trung tâm y tế đại học Loyola, thành phố Chicago, Mỹ khi mẹ em mang thai được 25 tuần. 

Cha mẹ của Rumaisa đến từ Hyderabad, Ấn Độ, hy vọng sẽ đưa 2 chị em về nhà vào đầu tháng tới. Các bác sĩ đã phải chờ đợi để có thể công bố về sự ra đời của các cô bé sau khi chắc chắn rằng chúng khoẻ mạnh và đã sẵn sàng để xuất viện.

"Chúng vẫn duy trì nhiệt độ và không cần sống trong lồng ấp. Chúng là những đứa trẻ bình thường", bác sĩ William MacMillan tại Trung tâm y tế tại Đại học Loyola, Chicago, cho biết.

Khi mới sinh, Rumaisa chỉ dài bằng một chiếc điện thoại di động, và ra đời sớm hơn dự tính 15 tuần. Giờ cô bé cũng chỉ nặng 1,18 kg. Người chị song sinh của Rumaisa là Hiba nặng 563 g khi mới sinh và bây giờ đã được 2,25 kg. 

Mẹ của chúng, Mahajabeen Shaik, 23 tuổi, đã bị phát triển chứng tiền kinh giật do huyết áp cao gây ra trong khi mang thai.

Vì vậy cặp song sinh đã được can thiệp để cho ra vào tuần thứ 26. Cả hai em đều đã được phẫu thuật laser để xử lý các vấn đề về mắt thường gặp ở trẻ sinh non.

Theo tiếng Ấn Độ, Rumaisa có nghĩa là "trắng như sữa", còn Hiba có nghĩa là "món quà từ thượng đế".

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.