Bí ẩn vị Chủ tịch HĐQT gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Ở tuổi 76, ngồi ghế Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông chưa đầy nửa năm, nhưng “ông già gân” Nguyễn Đoàn Thăng đã đảm nhiệm chức vụ CEO suốt 31 năm qua.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty bao gồm 4 thành viên: Ông Nguyễn Đoàn Thăng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc); ông Nguyễn Đoàn Kết (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc, em trai ông Thăng); ông Trần Trung Tường (thành viên HĐQT); và bà Lê Thị Kim Yến (thành viên HĐQT).

Bí ẩn vị Chủ tịch HĐQT gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Ảnh 1.

Danh sách HĐQT CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Trong đó, ông Nguyễn Đoàn Thăng trước đây là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, trở thành Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/3/2019. Đó cũng là thời điểm em trai ông, ông Nguyễn Đoàn Kết trở thành Phó Chủ tịch HĐQT của công ty.

Sau khi cổ phần hóa, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có vốn điều lệ 115 tỉ đồng, trong đó cổ đông nhà nước sở hữu 9,26% vốn điều lệ.

Tại thời điểm 30/07/2019, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đoàn Thăng sở hữu 213.639 cổ phiếu RAL của công ty, chiếm tỉ lệ 1,86%. Trong khi ông Nguyễn Đoàn Kết nắm giữ 2.609 cổ phiếu, chiếm tỉ lệ 0,02%.

Đáng chú ý, ông Thăng năm nay đã 76 tuổi (sinh năm 1943), làm CEO của Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông suốt từ năm 1988 đến nay. Ông mới tại vị ghế Chủ tịch HĐQT chưa đầy nửa năm thì công ty xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Bí ẩn vị Chủ tịch HĐQT gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Theo giới thiệu, ông Thăng là kĩ sư điện, cử nhân luật, gắn bó với Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ năm 1964, khi vừa tròn 21 tuổi, với vai trò kĩ sư, rồi trưởng nhóm thiết kế.

Năm 1967 ông Thăng được phân công làm Tổ trưởng tổ Thực tập ngành sản xuất bóng đèn tại Hungary. Đến năm 1971 trở về nước và được phân công làm  Phó phòng KTCN, trợ lí Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Ông Thăng đảm nhiệm vị trí trên trong vòng 10 năm, đến năm 1981 được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kĩ thuật cho đến năm 1987.

Giai đoạn tháng 9/1987 đến 2/1988, ông Thăng làm Quyền Giám đốc Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, sau đó được bổ nhiệm chính thức chức vụ Giám đốc Công ty từ tháng 3/1988.

Bí ẩn vị Chủ tịch HĐQT gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng (áo cộc tay) đang chỉ đạo công nhân.

Được biết, ông Thăng nhận nhiệm vụ Giám đốc công ty tại thời điểm Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đứng trước bờ vực phá sản. Toàn Nhà máy với trên 1.600 con người đã phải đóng cửa liền 6 tháng, nợ nần chồng chất.

Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được cổ phần hóa vào năm 2004, tên công ty có thêm cụm từ “công ty cổ phần”, cũng từ đó Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng trở thành Tổng giám đốc cho đến nay, đồng thời kiêm nhiệm chức Phó chủ tịch HĐQT từ 2004 đến tháng 3/2019.

Như vậy, người đàn ông 76 tuổi này đã gắn bó với Rạng Đông 55 năm, trong đó có 31 năm làm “thuyền trưởng”.

Bí ẩn vị Chủ tịch HĐQT gần 80 tuổi của Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Ảnh 4.

"Ông già gân" Nguyễn Đoàn Thăng.

Cũng trong quá trình công tác tại Rạng Đông, ông Thăng còn làm lãnh đạo ở những doanh nghiệp khác như:

Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh Đông Á từ năm 1994 – 2003; Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Đông Á từ 1997-1999.

Từ năm 1996-2000, ông Thăng làm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Sành sứ thủy tinh Công nghiệp đến năm 2000, từ năm 2000 đến tháng 5/2003 là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty sành sứ thủy tinh Công nghiệp.

Trong khi đó, em trai ông Thăng, ông Nguyễn Đoàn Kết mới chỉ được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ kể từ tháng 3/2019 tại Rạng Đông.

Theo thống kê sơ bộ của công ty, vụ cháy xảy ra tại nhà máy ngày 28/8 ước tính gây thiệt hại cho Rạng Đông khoảng 150 tỉ đồng. Số lượng sản phẩm có thể ảnh hưởng đến môi trường ước tính hư hỏng là 480.000 sản phẩm bóng đèn huỳnh quang; 2 triệu sản phẩm đèn tròn công suất thấp; 1,6 triệu sản phẩm bóng đèn HQ Compact.


chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.