Bị đe dọa giết cả nhà, 8X chém người khác trọng thương

Bị đe dọa giết cả nhà, Đạt tìm gặp Khoa để nói chuyện và chém Khoa trọng thương. Đạt bị truy tố tội Giết người nhưng sau đó được xác định là không cố ý nên được chuyển tội danh.
 
phai nhan an thap vi duoc chuyen toi danh tai toa 3 thanh niên chém nhau trước cổng trường vì tranh giành bạn gái
phai nhan an thap vi duoc chuyen toi danh tai toa Khởi tố bị can người phụ nữ hành hung nhân viên vệ sinh môi trường
phai nhan an thap vi duoc chuyen toi danh tai toa
Được chuyển tội danh, bị cáo Đạt chỉ bị tuyên 2 năm tù. Ảnh: Ngọc Hoa

Ngày 12/7, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Dương Văn Đạt (SN 1982, quê Tiền Giang) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2003, Đạt từ Tiền Giang lên TP HCM kinh doanh quần áo và có quen biết với Lê Chí Linh cũng là người mua bán quần áo. Vào các ngày 22 và 23/5/2012, Linh mua của Đạt hai lô hàng quần bơi và quần short trẻ em, tổng giá trị hơn 133 triệu đồng.

Linh sau đó đem bán hai lô hàng này cho chị Lê Thị Hoàng Oanh với giá hơn 156 triệu đồng. Chị Oanh thanh toán trước cho Linh 118 triệu, còn giữ lại hơn 38 triệu đồng.

Đến ngày 27/5/2012, chị Oanh cho Linh biết có 300 cái quần bơi và 1.100 quần short bị lỗi trị giá 61,8 triệu đồng và yêu cầu Linh nhận lại và thanh toán cho chị Oanh tiền chênh lệch. Linh đã nhận lại lô hàng bị lỗi từ chị Oanh và giao trả lại cho Đạt.

Ngày 29/5/2012, Đạt cho rằng số hàng không bị lỗi như chị Oanh báo. Chị Oanh sau đó nhờ Nguyễn Xuân Trường đến kho hàng của Đạt kiểm tra nhưng không thỏa thuận được số hàng bị lỗi. Do không lấy lại được tiền từ lo hàng bị lỗi nên chị Oanh nhờ Nguyễn Văn Út đòi lại tiền. Út tiếp tục nhờ Nguyễn Thành Khoa đứng ra giải quyết dùm.

Khoa gọi điện thoại cho Đạt đòi tiền nhưng Đạt nói số hàng chị Oanh gửi lại hoàn toàn không bị lỗi nên yêu cầu chị Oanh thanh toán tiền khiến xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Tối ngày 30/5/2012, Khoa gọi điện thoại cho Đạt nói sẽ giết Đạt và cả nhà Đạt nếu không thanh toán tiền của số hàng bị lỗi khiến Đạt tức giận.

Khoảng 11h ngày 1/6/2012. Đạt cùng Linh và Minh ngồi uống cà phê với nhau. Đạt nhờ Linh gọi điện thoại cho Khoa đến để nói chuyện về lô hàng bị lỗi nhưng Khoa không đến. Sau đó, Đạt kêu Linh, Minh và hai thanh niên khác đi tìm Khoa để nói chuyện.

Khi gặp nhau tại quán cà phê X6 (đường Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12, TP HCM), đạt tiến đến bàn của Khoa đang ngồi. Cùng lúc này, có một thanh niên cầm cây súng tự chế bắn về phía Khoa khiến Khoa bị thương. Một thanh niên khác đưa cho Đạt một thanh kiếm khi Đạt tiến về phía Khoa.

Thấy Đạt cầm kiếm, Khoa chạy xung quanh bàn để thoát thân nhưng bị Đạt chém hai nhát vào vai và hông. Một thanh niên khác xông đến chém nhiều nhát vào đầu và tay của Khoa khiến Khoa bất tỉnh.

Sau khi gây án, Đạt cùng Linh, Minh rời khỏi hiện trường. Sau đó, Đạt nhờ anh trai đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền chữa trị cho Khoa. Bản thân Đạt trốn ở nhiều nơi cho đến khi bị bắt.

Với nhiều vết thương do Đạt và bạn của Đạt gây ra, Khoa bị tổn hại sức khỏe 68%.

Tại tòa, Đạt thanh khẩn khai báo, ăn năn hối hận và thừa nhận hành vi đã chém anh Khoa bị thương tật nặng. Tuy nhiên, Đạt nói mình không cố ý chém. Khi đi gặp anh Khoa, Đạt chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng về lô hàng mà chị Oanh nói bị lỗi.

“Bị cáo chỉ muốn làm ăn lương thiện, khi anh Khoa dọa giết bị cáo và cả nhà bị cáo làm bị cáo rất tức giận. Việc Linh và Minh khi đi cùng bị cáo đến gặp Khoa, họ có mang theo súng và kiếm nhưng bị cáo không biết. Bị cáo chỉ đến quán gặp anh Khoa bằng tay không, khi xảy ra mâu thuẫn, được trao cho thanh kiếm, bị cáo không kiềm chế được nên mới chém Khoa”, Đạt trình bày.

Trong quá trình xét hỏi, Đạt luôn nói rằng mình không cố ý làm anh Khoa bị thương tật nặng. Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, hành vi của Đạt là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy Đạt không cố ý. Đạt là lao động chính trong gia đình, có con còn nhỏ, nhân thân có công với cách mạng, đã khắc phục hậu quả, được người bị hại bãi nại, xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Đạt. Bị cáo đạt ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo…

Từ những căn cứ này, đại diện VKS giữ quyền công tố đã rút quyết định truy tố Đạt tội "Giết người", chuyển tội danh sang "Cố ý gây thương tích" và đề nghị tuyên phạt Đạt từ 3 – 4 năm tù về tội danh này.

HĐXX sau khi nghị án đã chấp nhận đề nghị chuyển tội danh của VKS, và tuyên phạt Đạt 2 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

phai nhan an thap vi duoc chuyen toi danh tai toa Vụ chém lìa đầu ở Vĩnh Phúc: Nạn nhân nợ bao nhiêu tiền?

Số tiền mà nạn nhân Nguyễn Minh Toàn nợ chủ tiệm cầm đồ không như những thông tin mà người dân đang truyền tai nhau. ...

phai nhan an thap vi duoc chuyen toi danh tai toa Nghi can ở Biên Hòa chém người, tạt axít vì trái dừa

Bị cô hàng xóm gọi người đến vây đánh sau cuộc cự cãi, người đàn ông tạt can axít vào nhóm đối phương, làm 6 ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.