Bình Thuận vận động tạm hoãn cưới hỏi, liên hoan đông người vì dịch Covid-19

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan trực thuộc vận động người dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan... để hạn chế tập trung đông người trong thời điểm dịch Covid-19.

Ngày 16/3, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản khẩn gửi đến các cơ quan chức năng trực thuộc về việc tạm hoãn việc tổ chức đám cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung đông người.

Bình Thuận vận động tạm hoãn cưới hỏi, liên hoan đông người vì dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đến hiện tại, tỉnh Bình Thuận đã có 9 ca nhiễm Covid-19, chủ yếu tập trung ở TP Phan Thiết nên cơ quan y tế đã phu thuốc khử khuẩn trên toàn thành phố. (Ảnh: VTV).

Theo đó, trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tạm hoãn hoặc điều chỉnh thời gian tổ chức tiệc cưới, liên hoan,... cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Trong trường hợp gia đình đã ổn định thời gian tổ chức mà không thể điều chính thì hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Lãnh đạo tỉnh cũng các tổ chức thành viên, các cơ quan thuộc UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên, người dân và cán bộ công chức trong đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, hạn chế việc tổ chức, tham gia tiệc cưới, liên hoan, sinh hoạt tập trung động người, góp phần cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tổ chức kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện tại các huyện, thị xã, thành phố để cập nhật, báo cáo cho Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

chọn
Ngân hàng tăng lãi suất cuối năm, bất động sản liệu có lặp lại giai đoạn căng thẳng hồi 2022?
Theo chuyên gia, việc lãi suất huy động tăng nhẹ như hiện nay chỉ mang tính kỹ thuật, nhằm tái lập mặt bằng vốn sau giai đoạn giảm sâu. Diễn biến này hoàn toàn khác với năm 2022, khi tín dụng bị siết đột ngột, thị trường bất động sản gần như chững lại, giao dịch lao dốc. Kịch bản căng thẳng này rất khó lặp lại.