Bộ Công an bóc gỡ đường dây ma túy hơn 900 kg như thế nào?

Trước khi "cất lưới" bắt gọn đường dây vận chuyển 300 kg ma túy đá ở Sài Gòn, Bộ Công an đã vây ráp được hai vụ vận chuyển hàng trăm ký ma túy đá từ Tam Giác Vàng về Việt Nam. Tổng cộng cả ba vụ, lực lượng chức năng thu giữ được hơn 900 kg ma túy đá của đường dây xuyên quốc gia này.

Bên trong sào huyệt của đường dây ma túy lớn nhất nước vừa bị triệt phá ở Sài Gòn

Mới đây, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây vận chuyển 300 kg ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng (Myanmar) qua Lào rồi vào Việt Nam bằng cửa khẩu Bờ Y.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an, số lượng ma túy này được vận chuyển từ Myanmar về Lao rồi đưa qua đường tiểu ngạch khu vực cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum) rồi đưa về TP.HCM. Điểm đến cuối cùng của những "chuyến hàng" này là xuất sang Trung Quốc.

Qua quá trình trinh sát, điêu tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 9h ngày 19/3, Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông) sử dụng xe bán tải đi từ cửa khẩu Bờ Y về TP.HCM.

Bộ Công an bóc gỡ đường dây ma túy hơn 900 kg như thế nào? - Ảnh 2.

Một đối tượng trong đường dây bị công an bắt giữ chiều 20/3

Khi đến Bình Phước, nhóm này bất ngờ quay lại Đắk Nông thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Sáng 20/3, chúng tiếp tục lái chiếc ô tô bán tải về Sài Gòn.

Tại quận Bình Tân, chúng chiếc bán tải cho Huang Zai Wen (40 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để tên này ngụy trang số ma túy đá này vào hạt nhựa đưa vào container để xuất sang Đài Loan (Trung Quốc).

Đến 13h35 cùng ngày, khi các đối tượng chuẩn bị giao nhận "hàng" thì hàng trăm chiến sĩ công an xuất hiện vây bắt và đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm khác nghi chứa ma túy của đường dây này.

308 kg ma túy đá được vận chuyển từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng

Trước đó, ngày 12/10/2018, trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT phát hiện xe ô tô bán tải BS 86C-091.02 vi phạm tốc độ nên đón dừng kiểm tra.

Khi bị CSGT yêu cầu mở cốp sau xe, Hạng A Chinh và Xệng Vàng (trú tại bản Phôn Xạ Ạt, H.Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bộ Công an bóc gỡ đường dây ma túy hơn 900 kg như thế nào? - Ảnh 3.

Chiếc xe chở một lượng ma túy "khủng"

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có 12 bao màu xanh, bên trong đó chứa 300 túi nylon màu vàng đựng 308 kg ma túy đá và một số đồ vật khác.

Sáng hôm sau, Xệng Vàng bị bắt giữ. Đối tượng khai nhận cùng với Hạng A Chinh vận chuyển ma túy tổng hợp dạng đá từ TP Hà Tĩnh vào Đà Nẵng để nhận tiền công 10.000 USD.

Ngày 10/12/2018, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hạng A Chinh. Một tháng sau, đối tượng này bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình truy nã bị can về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Tóm thêm 294 kg ma túy tổng hợp ở Hà Tĩnh

Khoảng 1h15 ngày 17/2, tại khu vực cầu Tàu 2, km 79 quốc lộ 8A (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Vangchueyang Briachear (25 tuổi, trú tại tỉnh Bôlykhamxay, Lào) đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang vận chuyển 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

"Hàng" được chia thành 278 gói nilon, đựng trong 12 bao tải, vận chuyển bằng xe du lịch chín chỗ ngồi. Tại cơ quan điều tra, 9X người Lào khai số hàng cấm này nhận từ một người đàn ông quốc tịch Lào, sống tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay.

Bộ Công an bóc gỡ đường dây ma túy hơn 900 kg như thế nào? - Ảnh 4.

Vangchueyang Briachear cùng tang vật

Trước khi bị bắt một ngày, Briachear cùng một đối tượng nam khác đi xe du lịch nhập cảnh vào Việt Nam. Đến thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, cả hai thuê nhà nghỉ để ẩn náu.

Đến 1h ngày 17/2, khi "hàng" được chuyển đến Việt Nam, Briachear đến nhận hàng và bị bắt giữ trong quá trình vận chuyển.

Theo cơ quan chức năng, do ban đêm, địa hình rừng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên đồng bọn đi cùng Briachear đã bỏ chạy vào rừng tẩu thoát.

Kịp thời ngăn chặn lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận định, sau khi Bộ Công an tập trung đấu tranh, phá nhiều vụ án ma túy lớn ở các điểm nóng phía Bắc, các băng nhóm buôn bán ma túy có xu hướng dịch chuyển vào phía Nam.

Ma túy chủ yếu xuất phát từ "xưởng" ở Tam Giác Vàng của Myanmar, qua Lào rồi về Việt Nam ngụy trang xuất đến nước thứ 3 tiêu thụ. Ban chuyên án 218 LP được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Nhiều lực lượng được huy động với hơn 100 cán bộ, xác minh điều tra qua các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Trong đường dây này, Ha S. (56 tuổi, người Trung Quốc) được xem là "ông trùm" điều hành mọi hoạt động. Dưới trướng của Ha S. có hàng chục đàn em người Trung Quốc, Việt Nam và Lào… phụ trách các khâu vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng vào Việt Nam.

Kho cất giữ "hàng" của đường dây này núp bóng công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hasan, chuyên xuất khẩu hàng may mặc do Phan Thị Mỹ N. (40 tuổi) làm giám đốc. Tại đây có rất nhiều người canh gác, camera an ninh lắp đặt khắp nơi nhằm đề phòng người lạ đến gần.

Ngày 19 và 20/3, Ban Chuyên án quyết định "cất lưới", bắt giữ 20 đối tượng trên, khám xét 5 địa điểm tại TP HCM và 2 địa điểm tại Đắk Nông, thu giữ hơn 300kg ma túy đá (đóng trong 12 thùng) và nhiều tài liệu quan trọng.

Đây là chiến công của 13 đơn vị trong và ngoài lực lượng công an cùng phối hợp, kịp thời ngăn chặn một lượng ma túy đá lớn nhất từ trước đến nay vào Việt Nam. Đến nay, Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố 4 đối tượng (3 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc) và tiếp tục phối hợp với các nước liên quan để tiếp tục điều tra.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.