Bố của nữ sinh nhảy cầu Hồ tự tử: 'Con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng không ai nói lại cho gia đình'

Trước khi xảy ra sự việc nữ sinh V.A nhảy cầu tự tử vì uất ức, bố nạn nhân kể lại tối hôm trước nữ sinh V.A vẫn về ngủ cùng mẹ, sáng dậy vẫn đi học bình thường, trong lúc về nhà nữ sinh này đã nhắn tin với bạn bè về ý định tự tử.

"Nếu nó bảo với bố mẹ một câu thì xử lí vụ việc nó dễ"

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 12 nhảy cầu Hồ ở Bắc Ninh nghi do phẫn uất ở mối quan hệ với bạn bè, khoảng 17h hôm qua (15/4) thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 150m. Tiếp đó cơ quan pháp y hoàn thành khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nữ sinh V.A cho gia đình về lo hậu sự.

Sáng 16/4, chúng tôi đã có mặt ở nhà nữ sinh tại khu phố Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông H. (bố ruột nữ sinh V.A) nghẹn ngào nói chuyện, ông vẫn chưa hết bàng hoàng khi có người gọi báo tin con gái ông nhảy cầu tự tử.

Vừa rót nước mời chúng tôi ông kể lại, ngày 14/4, con gái ông đi chơi cùng đám bạn ở thôn Tư Thế, Trí Quả, Thuận Thành. Sau đó, V.A bị Vũ V.H (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành) là bạn của chị gái con bác ruột V.A đưa vào nhà nghỉ. Ông kể thêm hai người chưa xảy ra chuyện gì, rời khỏi nhà nghỉ ngay sau đó.

Bố của nữ sinh nhảy cầu Hồ tự tử: Con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng không ai nói lại cho gia đình - Ảnh 1.

Ông H. (bố nữ sinh V.A). (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Một lúc sau, V.A gọi người yêu tên Q. đến đón. Khi tới nơi Q. nhìn thấy cảnh V.A và người thanh niên tên H đang đứng trước cửa nhà nghỉ, Q. nghi ngờ nên bực tức. Tối về, V.A nhắn tin cho bạn bè, với nội dung sẽ nhảy cầu Hồ tự tử.

"Con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng không ai nói lại cho gia đình tôi cả. Đến 8h sáng hôm sau (15/4), nghe tin V.A nhảy cầu Hồ tự tử, gia đình tôi chết lặng, không nghĩ con lại dại dột như vậy.

Nếu nó bảo với bố mẹ một câu thì xử lí vụ việc nó dễ, đường này nó không bảo gì với bố mẹ, tối về nó vẫn lên ngủ với mẹ, sáng dậy vẫn đi học bình thường, không nói lời nào với bố mẹ", ông H. kể lại.

Bố của nữ sinh xấu số cho biết, V.A có học lực khá và rất ngoan ngoãn. Vì muốn con gái vào đại học nên ông Hưởng cấm con gái yêu sớm. Bản thân ông cũng không biết Q là người yêu của V.A và cũng chưa từng gặp.

"Tôi có khuyên con học hành đàng hoàng, tử tế cho bố, đừng vội yêu đương vậy mà tôi không biết cháu nó yêu lúc nào, cũng không biết cậu Q. kia là người yêu nó.

Sự việc đau lòng đã xảy ra rồi, không cứu vãn được nữa. Tôi mong công an sớm làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến cái chết của con gái, và xử lý nghiêm minh theo pháp luật", ông H. cho hay.

Bạn trai "không dám nhảy xuống cứu vì không biết bơi"

Ngồi bên cạnh chị gái họ của V.A cho biết, khi V.A nhảy cầu, Q. cũng có mặt tại hiện trường nhưng không dám nhảy xuống cứu vì Q. không biết bơi. Sau đó, Q. chạy xe xuống bờ đê để cứu V.A nhưng bất thành. Một người đàn ông gần đó, bơi ra cứu, cách V.A khoảng 10 mét cũng không cứu được.

Trước khi tự tử, V.A để cặp xách, điện thoại trên bờ, nên có người dân ở cạnh đó đã tìm được số điện thoại báo tin cho gia đình.

"Rất nhiều người biết V.A có ý định tự tử nhưng không ai báo cho gia đình. Nếu có ai đó nói cho gia đình tôi biết ý định của V.A thì chuyện đã không xảy ra đau lòng như vậy", chị gái V.A nói.

Bố của nữ sinh nhảy cầu Hồ tự tử: Con gái tôi nhắn tin cho nhiều người bảo sẽ nhảy cầu tự tử, nhưng không ai nói lại cho gia đình - Ảnh 2.

Rất đông anh em, họ hàng đã đến chia buồn cùng gia đình. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong sáng nay (16/4) rất đông người thân, bạn bè của nữ sinh V.A. có mặt tại gia đình để tổ chức tang lễ cho nữ sinh này. Gia đình cho biết khoảng 14h30' chiều nay sẽ đưa thi thể nữ sinh V.A. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cũng liên quan đến vụ việc sáng nay (16/4), Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Thuận Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra. Bước đầu đã có thông tin vụ việc.

Cụ thể, chiều ngày 14/4/2019, N.T.V.A đi ăn hội với bạn tại xã Trí Quả, Thuận Thành, sau đó bị đối tượng V.V.H (SN 1995 ở thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) đưa vào nhà nghỉ B.H thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh và có hành vi hiếp dâm.

Qua quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự với V.V.H. về hành vi "Hiếp dâm" quy định tại Điều 141, Bộ luật hình sự 2015 và đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.