Bộ trưởng Lao động ủng hộ công nhận 2 ‘hiệp sĩ’ ở TP HCM là liệt sĩ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói với tư cách cá nhân, ông ủng hộ việc công nhận 2 “hiệp sĩ” tử vong khi bắt trộm ở TP HCM là liệt sĩ.

Bên hành lang Quốc hội sáng 29/5, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, chia sẻ báo chí về việc TP HCM đề xuất chế độ chính sách cho hai “hiệp sĩ” đường phố tử vong khi ngăn chặn nhóm trộm xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, TP HCM) tối 13/5.

Ông Dung cho biết đã nhận được đề xuất công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

“Về quan điểm cá nhân thì tôi ủng hộ đề xuất của TP HCM. Hiện chúng tôi đang giao cho anh em đối chiếu các quy định để xem xét đề xuất với tinh thần là đủ điều kiện thì sẽ sớm công nhận”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

bo truong lao dong ung ho cong nhan 2 hiep si o tp hcm la liet si
Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung. (Ảnh: Công Khanh)

Theo người đứng đầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc xem xét đề xuất của TP HCM sẽ căn cứ các tiêu chuẩn được pháp luật quy định. Nếu đáp ứng đầy đủ các quy định thì bộ sẽ công nhận.

Ông Dung cho rằng hành động nghĩa hiệp của 2 “hiệp sĩ” đường phố Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam cần phải được xã hội tôn vinh.

Tuy nhiên, để tiếp tục duy trì mô hình này hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn cho “hiệp sĩ” chúng ta phải được trang bị kỹ năng, điều kiện cho họ.

“Nếu thiếu cơ sở pháp lý cho mô hình này thì cũng phải củng cố, bổ sung cho hoàn thiện”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói thêm.

bo truong lao dong ung ho cong nhan 2 hiep si o tp hcm la liet si

2 hiệp sĩ thiệt mạng, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu sau vụ vây bắt băng trộm tối 13/5. (Ảnh: Thái Linh)

Trước đó, vào ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ gồm 7 người bám theo 2 thanh niên có biểu hiện khả nghi.

Thấy nhóm này bẻ khóa chiếc xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhóm hiệp sĩ TP HCM ập vào khống chế.

Hai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Bình Định) và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, quê Đồng Nai) bị trộm cầm hung khí đâm tử vong, 3 người khác bị thương phải nhập viện.

Ngày 23/5, UBND TP HCM có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Thủ tướng công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam.

UBND TP HCM cho rằng việc các “hiệp sĩ” đường phố phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội là tự nguyện, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên cạnh công việc chính hàng ngày để góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.

Chân dung nhóm 'hiệp sĩ' Sài Gòn bị tấn công trong vụ trộm SH Nhóm hiệp sĩ của ông Trần Văn Hoàng tối 13/5 bị tấn công khiến 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Zing.vn từng đi theo nhóm ghi nhận trong một lần bắt cướp đêm.
bo truong lao dong ung ho cong nhan 2 hiep si o tp hcm la liet si Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự: Hiệp sĩ muốn bắt cướp hiệu quả, phải tham gia các tổ chức có quy chế

Liên quan đến việc người dân liên tục bị thương, thậm chí bỏ mạng khi tham gia bắt cướp tại TP HCM, Đại tá Phạm ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Danh tính nhà đầu tư Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 gần 4.400 tỷ đồng ở Gia Lai
Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 2 có quy mô 384 ha và tổng vốn hơn 4.355 tỷ đồng, được Gia Lai chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Khu công nghiệp Tây Nguyên làm nhà đầu tư.