Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia bị chỉ trích vì làm lộ thông tin quân sự 'nhạy cảm'

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu đã bị chỉ trích vì ông tiết lộ thông tin rằng không quân Malaysia chỉ còn 4/28 chiếc máy bay do Nga chế tạo có thể bay được.

bo truong quoc phong malaysia bi chi trich vi lam lo thong tin quan su nhay cam
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamad Sabu (Ảnh: Straits Times).

Trả lời trước Quốc hội Malaysia ngày 31/7, ông Mohamad Sabu thừa nhận không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) chỉ còn 4 chiếc máy bay Su-30MKM do Nga chế tạo có thể bay được.

14 chiếc Sukhoi còn lại đang trong quá trình sửa chữa. Ngoài ra, trong biên chế RMAF có 10 chiếc MiG-29.

Ông Mohamed Arshad Raji, lãnh đạo của Hiệp hội quốc gia yêu nước, tổ chức đại diện cho các cựu quân nhân Malaysia, đã chỉ trích ông Mohamad Sabu vì đã làm lộ thông tin “nhạy cảm”.

“Chúng ta không cần phải nói rằng chỉ còn 4 chiếc Sukhoi có thể bay. Đó là những khí tài quân sự chủ chốt.

Quan trọng là quân đội phải khiến cho công chúng cảm thấy tin tưởng và an tâm rằng bầu trời Malaysia vẫn được bảo vệ.

Các quốc gia trên thế giới luôn duy trì một mức độ sẵn sàng tác chiến nhất định, dù đang ở trong thời bình, để đối phó với những mối đe dọa bên ngoài.

Vì vậy chúng tôi cho rằng Malaysia không nên để các nước khác biết rõ mức độ sẵn sàng tác chiến của chúng ta”, ông Arshad Raji lý giải.

Trong bài phát biểu ngày 31/7, ông Sabu cho biết Bộ Quốc phòng Malaysia nhiệm kỳ trước đã cắt hợp đồng với nhà thầu quân sự trước đó và đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà thầu nội địa.

Ông Mohamad Sabu cũng tiết lộ 10 chiếc MiG-29 đã vào biên chế RMAF năm 1995, và 6 chiếc Su-30MKM năm 2007. RMAF nhận số Su-30 còn lại vào năm 2009.

Ông Arshad Rajji nói rằng ông hiểu được mong muốn của chính phủ trong việc công khai minh bạch các thông tin, nhưng trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thông tin nên chỉ được cung cấp giới hạn cho các nghị sĩ hơn là công khai rộng rãi trước công chúng.

bo truong quoc phong malaysia bi chi trich vi lam lo thong tin quan su nhay cam Cục trưởng Hàng không dân dụng Malaysia từ chức sau khi báo cáo điều tra về MH370 được công bố

Ông Azharuddin Abdul Rahma, người đứng đầu Cục Hàng không dân dụng Malaysia đã từ chức ngày 31/7 sau khi báo cáo điều tra cuối ...

bo truong quoc phong malaysia bi chi trich vi lam lo thong tin quan su nhay cam Điểm bất thường trong lời nói cuối cùng của cơ trưởng MH370

Trước khi máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, cơ trưởng của máy bay đã gửi lời nhắn cho cơ quan ...

bo truong quoc phong malaysia bi chi trich vi lam lo thong tin quan su nhay cam Tranh cãi không hồi kết về vụ bé gái 11 tuổi kết hôn tại Malaysia

Vụ việc cô bé 11 tuổi kết hôn với người đàn ông 41 tuổi tại Malaysia khiến nhiều người bức xúc, gọi đây là hủ ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.