Các chợ lớn ở Đà Nẵng được đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng dịch Covid-19

Các chợ lớn ở Đà Nẵng gồm chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường được đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động.

Những máy rửa tay sát khuẩn tự dộng do trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) trao tặng cho Sở Công thương TP Đà Nẵng.

Ngoài 4 chợ lớn đã kể trên, trường Đại học Sư phạm còn trao tặng và lắp đặt 2 máy rửa tay sát khuẩn tự động tại Chợ Mới (quận Hải Châu) và chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu).

Các chợ lớn ở Đà Nẵng được đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các chợ lớn ở Đà Nẵng được đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Các chợ lớn ở Đà Nẵng gồm chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường được đặt máy rửa tay sát khuẩn tự động. (Ảnh: Facebook Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng).

Dung tích bình chứa của máy rửa tay sát khuẩn tự động lên tới 10 lít dung dịch, có thể đáp ứng khoảng 2.000 lượt rửa tay sát khuẩn mỗi bình.

Các máy rửa tay này do nhóm cán bộ và sinh viên trường Đại học Sư phạm chế tạo nhằm góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.