Cãi vã ở đám tang, cháu đâm cậu ruột tử vong

Xảy ra cãi vã ở đám tang, lại sẵn hơi men trong người, Hạnh lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực cậu ruột khiến ông Trấn tử vong.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 20/7, ông Lê Văn Trấn (60 tuổi), ngụ ấp 1, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành (Long An) cùng Lê Văn Hạnh (42 tuổi, gọi ông Trấn là cậu ruột) đi dự đám tang tiễn đưa ông Đỗ Văn Lai ra nơi an táng cạnh nhà.

Vì hoàn cảnh gia đình neo đơn nên đã có nhiều người ở lại chia buồn cùng gia quyến, nhậu lai rai, trong số này có ông Trấn và Hạnh.

Tri thức trực tuyến đưa tin, gần 4h ngày 21/7, sau khi uống khá nhiều rượu, giữa ông Trấn và Hạnh xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Thấy vậy, mọi người can ngăn và kêu giải tán, đi về nhà.

Tuy nhiên, do sẵn hơi men trong người, thiếu kiềm chế nên Hạnh đã lấy con dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực ông Trấn làm nạn nhân gục xuống nền gạch và tử vong sau đó.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, vết dao đâm thủng tim là nguyên nhân chính gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo báo Người Lao Động, do uống quá nhiều rượu nên khi bị bắt giữ về CQĐT Công an huyện Châu Thành, Hạnh vẫn nằm bất động khiến điều tra viên chưa thể tiến hành ghi lời khai được ngay.

Chiều 21/7, CQĐT Công an huyện Châu Thành phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh Long An hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ông Trấn và bàn giao cho gia đình đưa về nhà mai táng.

cai va o dam tang chau dam cau ruot tu vong Đám tang bé gái 12 tuổi hiến giác mạc: Sự xuất hiện đặc biệt của mẹ bé Hải An

Lễ tang bé Nguyễn Vân Nhi diễn ra tại Nhà tang lễ Bệnh viên 354, Đội Cấn, Hà Nội. Mẹ bé Hải An cũng có ...

cai va o dam tang chau dam cau ruot tu vong Lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước viếng lễ tang GS Phan Huy Lê

Lễ tang Giáo sư Phan Huy Lê chính thức được tổ chức từ lúc 7h30 sáng ngày 27/6.

cai va o dam tang chau dam cau ruot tu vong Bị đâm chết trong ngày đám tang anh trai

Ngày 19/6, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Mai Hữu Tâm ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.