Cận cảnh cầu Tình Yêu hơn 2.100 tỷ tại TP Hạ Long

Cầu Tình Yêu (cầu Cửa Lục 1) do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện có tổng chiều dài hơn 4,2 km, tổng mức đầu tư 2.109 tỷ đồng, kết nối hai bên bờ vịnh Cửa Lục.

Ngày 30/12/2021, dự án cầu Tình Yêu nối đôi bờ Vịnh Cửa Lục tại TP Hạ Long đã được khánh thành và đi vào hoạt động

Đây là công trình có nhiệm vụ kết nối hai bên bờ vịnh Cửa Lục, phục vụ nhu cầu giao thông, giao thương, du lịch của người dân đôi bờ TP Hạ Long sau khi mở rộng.

 Cầu Tình Yêu nhìn từ trên cao.

 Cầu có 6 làn xe cơ giới, chiều dài cầu và đường dẫn hơn 4.200 m.

 Tổng mức đầu tư của công trình là 2.109 tỷ đồng.

 Hai bên cầu được thiết kế lan can kết hợp cây cảnh cho người đi bộ.

Hệ thống camera giám sát được bố trí trên các cột đèn. Cầu Tình Yên được khởi công từ cuối tháng 4/2020 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả làm chủ thầu.

 Hệ thống chiếu sáng trên cầu. 

Cầu Tình Yêu còn có tên gọi là cầu Cửa Lục 1. Bên cạnh dự án này, Tập đoàn Đèo Cả còn tham gia làm cầu Cửa Lục 2 và Cửa Lục 3.

Cầu Tình Yêu được bố trí 5 nhịp thép liên tục trong 5 nhịp vòm dài 290 m.

 Nhà máy đóng tàu Hạ Long nhìn từ cầu Tình Yêu.

 Cầu Tình Yêu được hoàn thành trong thời gian 20 tháng.