Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại, Singapore thêm 1.037 ca nhiễm mới trong ngày

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 88.011 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 7.400 ca tử vong. Tính đến 7h hôm nay, toàn cầu có tổng số ca nhiễm Covid-19 là 2.708.590 ca nhiễm, trong đó 190.303 ca tử vong và 744.866 người đã hồi phục, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Cập nhật dịch virus corona tại Mỹ ngày 24/4

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 873.137 ca nhiễm và 49.748 người chết, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

Theo thống kê của Reuters, Mỹ đứng đầu ca tử vong vì Covid-19 với 49.000 vào thứ Năm, khi số người thiệt mạng trong tháng 4 ở Mỹ tăng trung bình 2.000 mỗi ngày. Với tốc độ đó, dự báo số người chết ở Mỹ sẽ đạt 50.000 ca trong thứ Sáu (24/4). Tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã đạt gần 860.000 ca trong khi nhiều tiểu bang chưa được báo cáo vào thứ Năm.

Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) hôm thứ Năm đã báo cáo 828.441 trường hợp mắc Covid-19 mới, tăng 25.858 so với số lượng trước đó và cho biết số ca tử vong đã tăng 1.804 lên 46.379.

Còn theo WorldOMeters thống kê, hiện số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ là 880.204 ca, trong đó 49.845 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại, Singapore thêm 1.037 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 1.

Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 23/4. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Donald Trump hôm qua kí sắc lệnh đình chỉ một phần hoạt động nhập cư vào Mỹ. Dù không cấm hoàn toàn hoạt động nhập cư hợp pháp, nhưng sắc lệnh này của ông Trump vẫn ảnh hưởng tới hàng nghìn người đang tìm cách đến Mỹ.

Theo Reuters đưa tin, vào ngày thứ Năm (23/4), một loạt các thương nhân Mỹ ở bang Georgia và các tiểu bang khác đang tiến hành thực hiện kiểm tra sự an toàn để mở cửa trở lại các dịch vụ kinh doanh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã khiến tỉ lệ thất nghiệp ngày càng cao hơn ở Mỹ. 

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Âu ngày 24/4 

Tây Ban Nha, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 4.635 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 440 người chết. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 213.024, trong đó số ca tử 22.157. Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn thứ hai trên thế giới nhưng xếp thứ ba về số người chết, sau Mỹ và Italy.

Italy ghi nhận 2.646 ca nhiễm và 464 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 189.973 và 25.549. Italy vẫn là vùng dịch lớn thứ ba thế giới nhưng ghi nhận số ca tử vong lớn thứ hai. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại, Singapore thêm 1.037 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 2.

Số liệu cập nhật đế 8h30 ngày 24/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Pháp trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 2.323 ca nhiễm Covid-19 mới và 516 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt 158.183 và 21.856. Chính phủ Pháp áp lệnh phong tỏa từ 17/3 đến 11/5.

Đức trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 1.136 ca nhiễm và 126 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 151.784 và 5.404. Thủ tướng Đức cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường xét nghiệm dịch, yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tới điểm công cộng.

Anh trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 5.751 ca nhiễm Covid-19 mới và 691 ca tử vong. Hiện Anh là vùng dịch lớn thứ năm châu Âu với 139.246 ca nhiễm và 18.791 ca tử vong. Thống kê ca tử vong tại Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện, số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người chết tại nhà và viện dưỡng lão.

Nga trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 4.774 ca nhiễm mới, trong đó thêm 42 ca tử vong. Hiện có tổng số 62.773 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 555 trường hợp tử vong và 4.891 người hồi phục. Các nhà chức trách ở Moscow sẽ bắt đầu theo dõi chuyển động của tất cả những người có triệu chứng Covid-19 bằng dữ liệu định vị điện thoại di động của họ. 

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại, Singapore thêm 1.037 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 4.

Một người giao hàng thực phẩm trên Quảng trường Đỏ ở Moscow, Nga. (Ảnh: Ap)

Cập nhật dịch virus corona khu vực châu Á và ASEAN ngày 24/4 

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 8 người nhiễm Covid-19 mới trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc lên 82.804, trong đó số ca tử vong là 4.632, không có thêm ca mới. 

Ấn Độ ghi nhận 1.669 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ là 23.039, trong đó 721 ca tử vong. 

Hàn Quốc trong những ngày gàn đây liên tục giảm số ca nhiễm mới trong ngày. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này đã ghi nhận thêm 6 trường hợp Covid-19 mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 10,708 ca, trong đó 240 ca tử vong.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại,  - Ảnh 1.

Người Công giáo xếp hàng chờ đợi trong khi duy trì sự xa cách xã hội để tham gia Thánh lễ tại Nhà thờ lớn Seoul ở Seoul vào ngày 23 /4. Nhà thờ mở cửa trở lại cho Thánh lễ khi chính phủ nới lỏng các quy tắc xa cách xã hội trong bối cảnh nhiễm trùng Covid-19 tăng chậm.(Ảnh: Yonhap)

Indonesia trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 357 ca nhiễm và 11 ca tử vong do nCoV, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 7.775 và 647, trong khi 960 người đã hồi phục. Tổng thống Joko Widodo đang kêu gọi xem xét mở rộng khẩn cấp những biện pháp nhằm ngăn chặn Covid-19. Thủ đô Jakarta thông báo sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến 22/5.

Singapore trong 24 giờ qua báo cáo thêm 1.037 ca nhiễm mới. Hiện Singapore là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với tổng cộng 11.178 ca nhiễm, trong đó 12 người đã chết. Công nhân tại đây phải được cách li trong phòng 14 ngày. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố gói giải pháp "cầu dao" để ngăn chặn Covid-19 lây lan sẽ gia hạn đến 1/6, trong khi các quy tắc hiện hành được thắt chặt hơn trong hai tuần tới.

Cập nhật Covid-19 thế giới ngày 24/4: Nhiều bang của Mỹ chuẩn bị mở cửa trở lại, Singapore thêm 1.037 ca nhiễm mới trong ngày - Ảnh 6.

(Ảnh: South China Morning Post)

Philippines trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 271 ca nhiễm và 16 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên 6.981 và 462, và 722  người đã phụ hồi sau điều trị. 

Malaysia ghi nhận thêm 71 ca nhiễm Covid-19 và 2 ca tử vong. Hiện tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này là 5.603 ca nhiễm và 95 ca tử vong.

Thái Lan báo cáo thêm 13 ca nhiễm và một ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca nhiễm và tử vong ở Thái Lan lên lần lượt 2.839 và 50.


chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Uông nối TP Uông Bí - TX Quảng Yên, Quảng Ninh
Một cầu vượt sông Uông dự kiến được xây dựng kết nối TP Uông Bí với - TX Quảng Yên, Quảng Ninh trên tuyến đường từ QL18 đi đường 338.