Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 1/4: Mỹ lo ngại đỉnh dịch sắp tới dù hiện có số ca nhiễm cao nhất, Tây Ban Nha vượt gần gấp 3 lần Trung Quốc về người tử vong

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng kỉ lục và số ca nhiễm tại quốc gia này đã vượt 100.000 ca. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với số ca tử vong vượt 4.000 ca.

Số ca tử vong ở Mỹ vượt 4.000 ca

Theo AFP, Mỹ hôm nay ghi nhận 188.592 người nhiễm virus corona, trong đó có 4.056 ca tử vong, vượt Trung Quốc cả về số người nhiễm và người chết.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 1/4: Hơn 4.000 ca tử vong ở Mỹ, số ca nhiễm ở Tây Ban Nha đã vượt 100.000 ca - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 17h ngày 1/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Thành phố New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo thông cáo báo chí của văn phòng thị trưởng thành phố New York tối 31/3, thành phố đã báo cáo 41.771 ca nhiễm và 1.096 người chết.

Tổng thống Donald Trump hôm 30/3 cảnh báo 30 ngày tới là thời gian thách thức và cũng là 30 ngày rất quan trọng. Ông sẽ kéo dài chính sách "cách biệt cộng đồng" đến ngày 30/4 do lo ngại đỉnh dịch tại Mỹ có thể không đến trong hai tuần nữa.

Số ca nhiễm ở Tây Ban Nha vượt 100.000 ca

Theo AFP, Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 7.700 ca nhiễm, nâng số người nhiễm lên 102.136 ca, trong đó 9.053 người đã tử vong.Tây Ban Nha là nước thứ ba trên thế giới ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm virus corona, sau Mỹ và Italy. Khoảng 22.000 bệnh nhân đã hồi phục.

Lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3, có hiệu lực trong hai tuần, đã được kéo dài tới ngày 11/4. Chính phủ Tây Ban Nha đang đặt cược vào những biện pháp kiểm soát cộng đồng nghiêm ngặt nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Giới chức cũng đặt hàng số vật tư trị giá hàng triệu euro.

Italy ghi nhận thêm hơn 4.000 ca nhiễm mới 

Theo Reuters, Italy hôm nay ghi nhận thêm 4.035 ca nhiễm mới và 837 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh và người chết đến nay lần lượt là 105.792 và 12.428. Tỉ lệ tử vong tại Italy là gần 12%, mức cao nhất thế giới và gấp hơn hai lần tỉ lệ tử vong toàn cầu. 

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 1/4: Hơn 4.000 ca tử vong ở Mỹ, số ca nhiễm ở Tây Ban Nha đã vượt 100.000 ca - Ảnh 2.

Nhân viên phun thuốc khử trùng phía trước nhà thờ ở thành phố Milan. (Ảnh: AP)

Chính phủ Italy đã ban lệnh phong tỏa chưa từng có từ ba tuần trước nhằm ngăn lây lan dịch bệnh, sau đó quyết định kéo dài biện pháp trên ít nhất tới giữa tháng 4. Hầu hết doanh nghiệp phải đóng cửa, khiến nền kinh tế Italy có nguy cơ rơi vào suy thoái nặng nề nhất trong nhiều thập kỉ.

Số ca tử vong ở Pháp tăng kỉ lục

Theo AFP, Pháp hôm nay ghi nhận thêm 499 ca tử vong do dịch virus corona, mức cao nhất trong vòng một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 3.523 ca, vượt Trung Quốc. Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Pháp cũng tăng thêm 7.578 ca, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 52.128 ca. 

Pháp hiện là nước có số người chết lớn thứ tư thế giới, sau lần lượt Italy, Tây Ban Nha, Mỹ và cao hơn Trung Quốc. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Pháp đã phong tỏa đất nước từ ngày 17/3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Giới chức nhiều lần cảnh báo các biện pháp kiểm soát đại dịch cần thời gian để mang lại thành quả. 

Số ca nhiễm ở Đức vượt 71.000 ca

Theo Reuters, Đức thông báo ghi nhận 71.808 trường hợp nhiễm virus corona, trong đó có 775 ca tử vong. Đức hiện là vùng dịch lớn thứ ba tại châu Âu và lớn thứ năm trên toàn thế giới, sau Mỹ, Italy, Tây Ban Nha và Trung Quốc. Dù là một trong những vùng dịch lớn của thế giới, tỉ lệ tử vong ở Đức khá thấp. 

Chính phủ Đức hôm 28/3 quyết định kéo dài lệnh đóng cửa trường học, nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và những hoạt động giải trí khác ít nhất đến ngày 20/4. Ngoài đóng cửa trường học, doanh nghiệp và địa điểm công cộng, Đức còn đóng biên và cấm nhập cảnh đối với nhiều người nước ngoài. Chính phủ Đức tuần trước cho biết đang xem xét phương án phong tỏa toàn quốc.

Trung Quốc ghi nhận hơn 81.500 ca nhiễm

Theo Reuters, Trung Quốc đến nay ghi nhận 81.554 ca nhiễm virus corona, trong đó hơn 3.312 ca tử vong. Giới chức y tế Trung Quốc sẽ đưa số ca nhiễm virus corona không triệu chứng vào số liệu thống kê hàng ngày ở nước này, bắt đầu từ 1/4. Những người nhiễm bệnh  không triệu chứng cũng sẽ bị cách li tập trung 14 ngày.

Khoảng 1.541 người nhiễm không triệu chứng trên khắp Trung Quốc đang được theo dõi, tính đến cuối ngày 30/3, trong đó có 205 trường hợp "ngoại nhập".

Hàn Quốc ghi nhận 101 ca nhiễm mới

Theo Yonhap, Hàn Quốc hôm nay ghi nhận 101 ca nhiễm mới, giảm nhẹ so với 125 ca ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 9.887, đánh dấu ngày thứ 20 liên tiếp số ca nhiễm mới tại nước này chỉ xoay quanh 100. Số ca tử vong hiện là 166 ca. 

Bắt đầu từ ngày 1/4, tất cả người nhập cảnh vào Hàn Quốc đều sẽ phải cách li hai tuần nhằm ngăn chặn các ca nhiễm mới "nhập ngoại" tại quốc gia này. 

Malaysia vẫn là vùng dịch lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á

Theo Strait Times, Bộ Y tế Malaysia hôm nay cho biết quốc gia này ghi nhận thêm 142 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 2.908 ca. Malaysia hiện là vùng dịch lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. 

Ngoài ra, hôm nay Malaysia cũng ghi nhận thêm hai ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia lên 45 ca. Lệnh hạn chế đi lại vì dịch virus corona tại Malaysia dự kiến kéo dài đến ngày 14/4.

Thái Lan ghi nhận 1.771 ca nhiễm

Theo Bangkok Post, Thái Lan ghi nhận thêm 120 ca nhiễm và hai ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 1.771 và 12. Thái Lan hiện là vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, sau Malaysia và Philippines.

Cập nhật dịch virus corona trên thế giới ngày 1/4: Hơn 4.000 ca tử vong ở Mỹ, số ca nhiễm ở Tây Ban Nha đã vượt 100.000 ca - Ảnh 3.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho phun thuốc khử trùng trên một tuyến đường ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters)

Trong số các ca nhiễm bệnh tại Thái Lan, bao gồm 1.500 người Thái Lan và 271 công dân nước ngoài. 1.429 bệnh nhân đang được điều trị, gồm 23 người trong tình trạng nguy kịch, trong khi 42 người đã hồi phục và được xuất viện.

Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia từ 26/3, có hiệu lực trong một tháng, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Giới chức cảnh báo trong thời gian này sẽ xử lí nghiêm những trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội. Những người tăng giá hàng hóa quá mức cũng sẽ bị phạt.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.