Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam sáng 14/4: Không có ca nhiễm mới, 146 bệnh nhân đã khỏi bệnh

Tình hình virus corona tại Việt Nam sáng 14/4, tổng số người nhiễm Covid-19 là 265 ca, trong đó đã có 146 ca khỏi bệnh/xuất viện.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

22h tối hôm qua (13/4), bệnh nhân số 28 (74 tuổi, quốc tịch Anh) được công bố khỏi bệnh; đã cùng với vợ (cũng là bệnh nhân mắc Covid-19 - được công bố khỏi bệnh trước đó) đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng nay 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Như vậy trong ngày hôm qua, nước ta đã ghi nhận thêm tổng cộng 5 ca nhiễm mới và 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam sáng 14/4: Không có ca nhiễm mới, 146 bệnh nhân đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

Diễn biến số ca nhiễm mới và số ca khỏi thêm mỗi ngày từ 6/3 đến 14/4 tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

Đến 6h sáng nay, nước ta chưa có thêm ca mắc Covid-19 mới nào, như vậy tổng số người nhiễm ở nước ta vẫn là 265 ca, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%. Và 146/265 bệnh nhân đã được điều trị khỏi/xuất viện, chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam sáng 14/4: Không có ca nhiễm mới, 146 bệnh nhân đã khỏi bệnh - Ảnh 2.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới (Nguồn: Bộ Y tế).

5 địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước là Hà Nội: 114 ca; Hồ Chí Minh: 55 ca; Vĩnh Phúc: 19 ca; Ninh Bình: 13 ca; Bình Thuận: 9 ca.

Trong tổng số 265 ca nhiễm, số bệnh nhân nữ chiếm 55% và số người có quốc tịch Việt Nam chiếm 82%, còn lại là Anh Brazil, Mỹ, Pháp... Độ tuổi có nhiều người mắc Covid-19 nhất ở nước ta là từ 20 đến 29 tuổi chiếm 35% tổng số bệnh nhân. Ngoài ra có 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong độ tuổi 0 đến 9 tuổi, và 1 bệnh nhân trên 80 tuổi.

Về số bệnh nhân nặng: hiện có 8 bệnh nhân nặng, trong đó 1 trường hợp chạy ECMO, 2 trường hợp thở máy, 5 trường hợp thở ô xy.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 chia sẻ: Đến bây giờ chưa có ca tử vong nào do Covid-19 nhưng đã có những ca bệnh nặng, rất nặng thậm chí có tiên lượng tử vong.

Về diễn biến sức khỏe của bệnh nhân Covid-19 số 91 hiện đang được tiếp tục hồi sức tích cực, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính trở lại vào sáng ngày 13/04. 

Theo đánh giá của các chuyên gia hồi sức tích cực của bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 91 vào sáng ngày 13/4 cho thấy: Tổn thương phổi có diễn biến xấu hơn, có hiện tượng đông đặc hoặc gan hoá, hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn lệ thuộc vào ECMO, mặc dù siêu âm thất phải cho thấy có cải thiện chút ít, thất trái co bóp tốt.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Bệnh nhân số 22 mắc Covid-19 sau khi xuất viện, Đà Nẵng nói 'trường hợp đặc biệt'

Sở Y tế TP Đà Nẵng ngày 13/4 có công văn khẩn số 1203/SYT-NVY gửi Bộ Y tế về bệnh nhân Covid-19 số 22 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 sau khi xuất viện.

Bộ Y tế: 3 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, hiện cả nước có 3 ca bệnh Covid-19 nguy kịch (chiếm 2,6% số ca bệnh đang điều trị). Trong đó, có 2 ca bệnh tại Hà Nội và 1 ca bệnh tại TP Hồ Chí Minh.

Quảng Nam: Người nước ngoài bỏ trốn cách li có xét nghiệm âm tính Covid-19

Lúc 0h sáng 13/4, Công an tỉnh Quảng Nam đã tìm được 1 người nước ngoài bỏ trốn khỏi khu cách li. 

90% doanh nghiệp du lịch tại TP HCM đã ngưng hoạt động

Sở Du lịch TP HCM vừa có báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 tới ngành du lịch thành phố trong quý I năm 2020. 

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.