Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam tối 24/4: Thêm 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về, 1 bệnh nhân khỏi bệnh trong hôm nay

Tình hình virus corona tại Việt Nam tối 24/4, tổng số người nhiễm Covid-19 là 270 ca, trong đó đã có 225 ca khỏi bệnh/xuất viện.

Cập nhật tình hình dịch viêm phổi corona tại Việt Nam

Tính tới 18h tối nay (24/4), trong ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới đều là du học sinh trở về từ Nhật Bản và được cách li tập trung ngay sau khi nhập cảnh, và có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong hôm nay.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam tối 24/4: Thêm 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về, 1 bệnh nhân khỏi bệnh trong hôm nay - Ảnh 1.

Diễn biến số ca nhiễm mới ghi nhận thêm mỗi ngày từ 6/3 đến 24/4 ở Việt Nam. (Nguồn: Bộ Y tế).

Như vậy, tổng số ca nhiễm ở nước ta hiện là 270 trường hợp, trong đó có 162 người từ nước ngoài (chiếm 60%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40%). 225/270 bệnh nhân đã được điều trị khỏi/xuất viện (chiếm 83% tổng số bệnh nhân), chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam tối 24/4: Thêm 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về, 1 bệnh nhân khỏi bệnh trong hôm nay - Ảnh 2.

Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

17 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

Hiện tại còn 45 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, trong đó Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị đông bệnh nhân nhất. Đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định.

Đặc biệt, số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 15 ca. Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2 là 2 ca.

Về diễn biến sức khỏe của 3 ca bệnh nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh hiện đang có nhiều tiến triển.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam tối 24/4: Thêm 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về, 1 bệnh nhân khỏi bệnh trong hôm nay - Ảnh 3.

Tình hình cách li tại Việt Nam (Nguồn: Bộ Y tế).

Số người cách li: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 68.890, trong đó: Cách li tập trung tại bệnh viện: 352; Cách li tập trung tại cơ sở khác: 17.832; Cách li tại nhà, nơi lưu trú: 50.706.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, các cơ quan chuyên môn đặc biệt là các chuyên gia nói rằng mặc dù chúng ta không còn hoặc có rất ít ca bệnh mới nhưng vẫn có thể có mầm bệnh, có người mang virus vì qua tổng kết có nhiều trường hợp không có triệu chứng lâm sàng hoặc những triệu chứng lâm sàng rất mờ nhạt, chỉ đau mỏi cơ thể, triệu chứng của cảm cúm, dấu hiệu rất mơ hồ nên rất dễ bỏ qua...

Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 xác định có thể tồn tại một số trường hợp người lành mang virus trong cộng đồng nhưng không phát hiện ra được. Vì chưa có miễn dịch cộng đồng nên khả năng lây nhiễm trở lại là rất lớn.

"Chúng tôi rất lo ngại làn sóng thứ 2 đối với dịch Covid-19. Bài học từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Sinapore, bị làn sóng thứ 2 xâm nhập vào và tồn tại phát triển trong một cộng đồng mà không biết được. Đến khi xảy ra trên diện rất lớn thì lúc đó mới phát hiện ra. Nếu chúng ta cũng như vậy thì lúc đó hệ thống y tế của ta sẽ trong tình trạng rất khó khăn"- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Do đó, cần phải kiên quyết ngăn chặn với đường hàng không, kiểm soát với từng chuyến bay, từng hành khách nhập cảnh vào Việt Nam và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống dịch. Nếu không làm thế dễ bỏ qua và dễ gây ra tình trạng làn sóng thứ 2.

Cập nhật tình hình virus corona ở Việt Nam tối 24/4: Thêm 2 ca nhiễm mới từ nước ngoài trở về, 1 bệnh nhân khỏi bệnh trong hôm nay - Ảnh 5.

8 cách phòng dịch COVID-19 cho người lao động đến nơi có nguy cơ lây nhiễm cao (Nguồn: Bộ Y tế)

Sau 8 ngày không có ca mắc mới, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19 là du học sinh trở về từ Nhật Bản

Chiều ngày 24/4, Bộ Y tế công bố có 2 ca mắc mới Covid-19, nâng số ca mắc tại Việt Nam lên 270 ca. Cả 2 ca mắc mới đều là du học sinh trở về từ Nhật Bản

Việt Nam đã chữa khỏi 225/268 ca bệnh mắc Covid-19

12h trưa nay 24/4, tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ghi nhận thêm 1 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai được điều trị thành công.

Vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà không phát hiện ra được

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19 ngày 24/4 cho biết: "Vẫn có những người mang virus tồn tại trong cộng đồng mà không phát hiện ra được".

Cảnh tượng quán nhậu Hà Nội đông nghịt người ngay trong tối đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội

Ngay trong tối đầu tiên Hà Nội nới lỏng giãn cách xã hội, hàng trăm người đã tụ tập ăn uống, gặp gỡ tại các quán nhậu trên phố Bát Đàn và Phùng Hưng.

Người Hà Nội đội mưa đi ăn phở, uống cà phê sau gần một tháng cách li xã hội

Sáng nay Hà Nội trời đổ mưa lớn nhưng không vì thế mà ngăn cản được dòng người đổ về các quán phở, cà phê để ăn uống, gặp gỡ sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội.

Trung tâm thương mại Sài Gòn đã mở cửa sau 3 tuần cách li, khách đến mua sắm, ăn uống đông đúc trở lại

Các trung tâm thương mại tại TP HCM đã đồng loạt hoạt động lại từ hôm nay, 24/4. Ghi nhận cho thấy, các điểm mua bán này đã có sức sống hơn khi ngày đầu đã có khá đông khách hàng mua sắm, ăn uống.

TP HCM cho phép các cơ sở y tế tư nhân được hoạt động lại

Sở Y tế TP HCM đã có công văn khẩn đến UBND quận, huyện và các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn đồng ý cho các cơ sở này được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 23/4.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.