Chân dung nữ chỉ huy tàu phóng tên lửa Mỹ tấn công căn cứ Syria

Chỉ huy USS Porter, một trong hai tàu chiến Mỹ thực hiện vụ phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự của Syria tối 6/7, là nữ thiếu tá hải quân Andria Slough.
chan dung nu chi huy tau phong ten lua my tan cong can cu syria 72 giờ dẫn tới quyết định của Trump tấn công căn cứ Syria
chan dung nu chi huy tau phong ten lua my tan cong can cu syria Sau vụ dội tên lửa: Mỹ sẽ hành động mạnh hơn nếu Syria 'cứng đầu'
chan dung nu chi huy tau phong ten lua my tan cong can cu syria Mỹ phóng hàng loạt tên lửa vào căn cứ quân sự của Syria
chan dung nu chi huy tau phong ten lua my tan cong can cu syria
Thiếu tá hải quân Andria Slough. Ảnh: c6f.navy.mil

Thiếu tá hải quân Andria Slough tốt nghiệp Học viện Hải quân Mỹ năm 1998 với bằng cử nhân khoa học đại dương, Capitalgazette.com dẫn thông tin trên trang web của hải quân.

Bà Slough từng phục vụ trên nhiều tàu hải quân khác nhau và từng là chỉ huy của tàu dò mìn USS Defender. Bà Slough có thời gian phục vụ tại Qatar, tham gia chiến dịch tại Iraq, được phong hàm thiếu tá hải quân và nhận nhiều phần thưởng danh dự như huân chương quân đội về thành tích xuất sắc.

Thiếu tá Slough bắt đầu chỉ huy USS Porter, một tàu khu trục hoạt động ở vùng biển phía đông Địa Trung Hải, từ ngày 28/1/2016. Hồi tháng 2 năm nay, tàu USS Porter đã tới Biển Đen tham gia cuộc tập trận chung do Romania đứng đầu. Tháng trước, USS Porter cũng tham gia cuộc tập trận đa phương ở Malta (quốc gia ở châu Âu).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/4 ra lệnh cho hai tàu chiến là USS Porter và USS Ross phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ quân sự Al-Shayrat của Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà Washington tố chính quyền Syria đứng sau nhằm vào thị trấn Khan Shaykhun hôm 4/4. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn 80 người chết trong đó có nhiều trẻ em.

Các tên lửa Mỹ được phóng từ tàu chiến đã trúng căn cứ không quân Al-Shayrat - nơi quân đội Syria phát động vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường, theo Washington Post. Ngay sau vụ phóng, Tổng thống Trump đã gọi điện cho chỉ huy hai tàu chiến USS Porter và USS Ross để chúc mừng.

Đây là lần đầu tiên Nhà Trắng ra lệnh hành động quân sự chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu từ 6 năm trước.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.