Chân dung tân CEO tiếp quản Apax Holdings của Shark Thủy

Thông tin từ Apax Holdings, ông Travis Stewart sẽ thay thế bà Vũ Cẩm La Hương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của công ty. Ông Travis hiện còn là Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup - công ty mẹ của Apax Holdings.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC) vừa ra nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc và chức danh đại diện phần vốn góp tại các công ty con đối với bà Vũ Cẩm La Hương. Đồng thời, bà Vũ Cẩm La Hương cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty. 

Cùng với đó, ông Travis Stewart được bổ nhiệm thay thế bà Hương đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc của công ty và đại diện phần vốn góp của Apax Holdings tại các công ty con. 

Chân dung tân CEO tiếp quản Apax Holdings của Shark Thủy - Ảnh 1.

Ông Travis Richard Stewart - Tân Tổng Giám đốc Apax Holdings. (Ảnh: IBC).

Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3 vừa qua.

Theo Apax Holdings, ông Travis Richard Stewart, sinh năm 1978, quốc tịch Canada, có trình độ chuyên môn là Cử nhân kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

Ông Travis hiện là Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (công ty mẹ của Apax Holdings).

Trong thời gian gần đây, công ty mẹ của Apax Holdings và lãnh đạo doanh nghiệp lần lượt muốn bán bớt cổ phiếu IBC. 

Mới nhất, ông Quách Mạnh Hào, thành viên HĐQT độc lập đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu IBC, dự kiến giảm số lượng cổ phần nắm giữ còn 110.000 đơn vị.

Theo công bố, ông Quách Mạnh Hào bán ra 1 triệu cổ phiếu IBC để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch là khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 1/3.

Trước đó, Egroup thông báo đã hoàn tất bán 5 triệu cổ phiếu IBC từ ngày 15/12/2020 đến ngày 8/1 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, Egroup giảm số lượng cổ phiếu sở hữu xuống gần 49,7 triệu đơn vị, tương đương 60,89% vốn điều lệ. Hiện Egroup vẫn là cổ đông lớn nhất của Apax Holdings.

chọn
Đất Xanh: Gem Riverside đã xong pháp lý và sắp mở bán
Đại diện Đất Xanh cho biết dự án Gem Riverside đã cơ bản hoàn thiện pháp lý, doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng từ quý III/2024.