Vay trăm tỉ từ công ty con, Apax Holdings của 'Shark Thủy' mua 7.400 m2 đất quận Hai Bà Trưng mở trường liên cấp

Sau công bố việc mua hơn 7.400 m2 đất tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội để vận hành trường liên cấp quốc tế Firbank Australia International School, HĐQT Apax Holdings ra nghị quyết vay vốn hạn mức 130 tỉ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Mã chứng khoán: IBC) vừa công bố quyết định của Hội đồng Quản trị phê duyệt vay vốn để mua đất mở trường liên cấp. Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings hiện là ông Nguyễn Ngọc Thủy ('Shark' Thủy).

Về phương án vay vốn cụ thể, công ty dự kiến vay vốn từ công ty con là CTCP Anh ngữ Apax để phục vụ hoạt động đầu tư, mua đất mở trường liên cấp quốc tế Firbank Australia International School. Được biết, Apax Holdings đang nắm giữ 69,01% quyền biểu quyết tại Anh ngữ Apax. 

2

Anh ngữ Apax. Nguồn: Apax Holdings

Hạn mức vay dự kiến là 130 tỉ đồng với kì hạn vay từ 12 tháng đến 36 tháng. Lãi suất khoản vay bằng lãi suất cho vay cùng kì hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại thời điểm giải ngân.

Trước đó, đầu tháng 8, Apax Holdings phê duyệt việc kí hợp đồng mua đất để mở trường liên cấp từ CTCP Terra Gold Việt Nam. Theo đó, khu đất có diện tích hơn 7.400 m2, địa chỉ tại số 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Apax Holdings sẽ góp vốn thành lập công ty thành viên để vận hành trường liên cấp quốc tế Firbank - liên kết với trường Firbank Grammar School, Australia trên khu đất này. Trường liên cấp Firbank Australia sẽ do 'Shark' Thủy đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, CTCP Trường liên cấp Firbank Australia được thành lập ngày 30/8 với vốn điều lệ 300 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư Apax Holdings nắm giữ 51% vốn điều lệ. Ngoài ra, 'Shark' Thủy sở hữu 46% vốn điều lệ trong khi cổ đông cá nhân còn lại là ông Nguyễn Mạnh Phú sở hữu 3%.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.