Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa

Quán thịt chó bốc cháy dữ dội vào chiều 5/4 rồi lan sang dãy nhà bên cạnh khiến lực lượng PCCC Hà Nội phải điều trên 5 xe cứu hỏa cùng hơn 30 cảnh sát đến hiện trường khống chế đám cháy.
Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 1.

Hơn15h10 chiều 5/4, tại khu vực 3 số nhà 396, 398, 400 trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) xảy ra vụ cháy lớn.


Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bắt nguồn từ quán thịt chó ở số 400 sau đó lan nhanh sang cửa hàng vật liệu xây dựng và cửa hàng sữa chữa xe máy trên cùng dãy nhà.

Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 3.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã nhanh chóng điều động hơn 30 chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy đến hiện trường.


Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 4.

Vụ hỏa hoạn khiến hàng chục hộ dân trong khu phố một phen hoảng loạn.

Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 5.

Để chữa cháy, lực lượng chức năng phải đục tường tiếp cận ngọn lửa.Một phần đường Lạc Long Quân cũng bị phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 6.

Theo quan sát, diện tích cháy khoảng 1.000 m2. Đến 16h cùng ngày, vụ hỏa hoạn cơ bản được khống chế, khu vực cháy được cô lập không lây lan.

Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 7.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. May mắn, sự việc không xảy ra thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong các ngôi nhà.

Cháy lớn 3 ngôi nhà ven Hồ Tây, hàng chục chiến sĩ đục tường dập lửa - Ảnh 8.

Nhiều đồ đạc bên trong quán thịt chó cùng hai ngôi nhà kế bên bị hư hỏng.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.