Khởi tố vụ hỏa hoạn làm 8 người chết ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi vụ án hỏa hoạn làm 8 người chết ở phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều 12/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ Luật hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy làm 8 người chết tại phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Khởi tố vụ hỏa hoạn làm 8 người chết ở Hà Nội - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến 8 người tử vong, kho xưởng bị sập.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h15 ngày 12/4, tại khu vực trên xảy ra vụ hoả hoạn tại 4 kho xưởng. Do khu vực kho xưởng nằm sâu trong khu dân cư, có nhiều vật liệu, hàng hóa dễ cháy nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả và khoảng 300 người tham gia chữa cháy, nhưng phải khoảng 2 giờ sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 8 người tử vong, trong đó 4 người trong một gia đình gồm đôi vợ chồng và hai con nhỏ. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Khởi tố vụ hỏa hoạn làm 8 người chết ở Hà Nội - Ảnh 2.

8 nạn nhân trong vụ cháy đã được đưa ra khỏi hiện trường chiều 12/4.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả.

Danh tính 8 nạn nhân tử vong

Lương Quốc Dân, 36 tuổi, công nhân công ty Môi Trường 79

Lương Văn Việt, 34 tuổi, công nhân công ty Môi Trường 79

Trần Thị Lan, 29 tuổi, vợ nạn nhân Lương Văn Việt

Nạn nhân tên Tuấn, 35 tuổi, lái xe công ty Môi Trường 79

Trần Văn Hải, 20 tuổi, công nhân công ty Môi Trường 79

Lê Văn Hải, 22 tuổi, công nhân công ty Môi Trường 79

Hai cháu bé tử vong là Lương Công Minh (5 tuổi) và Lương Anh Tuấn (1 tuổi, cùng là con của vợ chồng anh Việt, chị Lan)

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.