Chi gần 200 tỉ đồng mở rộng làn gom tuyến đường vừa cấm xe dừng đỗ ở Đà Nẵng

Sau khi điều chỉnh xe container chạy theo khung giờ, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với Sở GTVT về việc cấm dừng, đỗ trên tuyến chính đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn.

Đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn hiện nay. (Video: Văn Luận).

IMG_9570

Đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn được gọi là con đường "tử thần" ở Đà Nẵng bởi lượng xe container, xe tải chạy vào Cảng Tiên Sa, gây tai nạn nhiều khiến người dân Đà Nẵng sợ hãi mỗi khi lưu thông.

Đã có rất nhiều vụ tai nạn tử vong trên trục đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn trong năm 2019. (Ảnh: Báo Người lao động, VietNamNet).

Theo Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày có gần 500 xe container ra vào Cảng Tiên Sa nhận hàng, với khoảng 1.500 – 2.000 lượt xe container chạy tuyến này, và tai nạn xe chủ yếu xảy ra trên làn đường hỗn hợp dành do ô tô và xe máy.

IMG_3684

Một trong nhiều giải pháp hạn chế tai nạn được UBND TP Đà Nẵng đưa ra là tăng giờ cấm xe đầu kéo lưu thông trên tuyến Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn từ 16h30 đến 20h thay cho thời gian cấm từ 16h30 đến 18h30 như trước đây. Yêu cầu Công an thành phố thường xuyên ra quân, xử lí, đồng thời lắp camera phạt nguội.

IMG_0968

Việc ô tô dừng, đỗ trên đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn cũng là nguyên nhân xảy ra tai nạn vào ban đêm đối với người dân lưu thông. Ngày 1/11, UBND TP Đà Nẵng thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT về việc cấm dừng, đỗ xe trên đường chính toàn tuyến Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, không chỉ riêng xe tải, container.

IMG_3667

Việc lắp biển bảo, hướng dẫn và các công tác khác gần 200 triệu đồng hoàn thành ngày 4/11.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngoài toàn tuyến Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, còn cấm dừng, đỗ xe khu vực trước Chung cư Azura và Trung tâm thương mại Vincom Plaza, đoạn từ Trần Hưng Đạo qua đường gom cầu sông Hàn đến cổng chính vào bãi đỗ xe Trung tâm VinCom Plaza.  Cấm đỗ xe trên đường gom Ngô Quyền, đoạn từ công chính vào bãi đỗ xe Trung tâm thương mại VinCom Plaza đến đường Nguyễn Công Trứ. Cấm đỗ xe trên đường gom Ngô Quyền tại khu vực Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, đoạn từ tường rào Trung tâm y tế quận Sơn Trà đến đường Vũ Văn Dũng. Cấm đỗ xe trên đường gom Ngô Quyền, đoạn từ đường Phan Bá Phiến đến đường Đinh Công Trứ (trước Chung cư The Summit). Trong ảnh, nhiều ô tô vẫn còn đỗ vi phạm luật.

IMG_3708

UBND TP Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định số 3036/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn với số tiền 189,4 tỉ đồng.

IMG_3703

Theo đó, điểm đầu công trình bắt đầu tại nút Nguyễn Phan Vinh - Bùi Quốc Hưng đến điểm cuối nút Hồ Xuân Hương - Cầu Tiên Sơn với tổng chiều dài 7,84 km, thời gian thực hiện vào năm 2019 - 2022 với 189,4 tỉ đồng.

Anh

Giải pháp thiết kế trên tuyến gồm: tháo dỡ toàn bộ phân cách biên hiện trạng và thảm bê tông nhựa phần mặt đường mở rộng để tăng bề rộng đường gom, bố trí dải phân cách biên mới bằng cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép, hạ ngầm các hố ga hiện trạng trên dải phân cách biên, di dời hệ thống điện, chiếu sáng và các công trình hạ tầng khác. Tổ chức giao thông trên đường chính, phân 3 làn xe dành cho xe ô tô các loại lưu thông; trên đường gom phân 2 làn xe dành cho xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và xe ô tô có kích thước nhỏ lưu thông. Bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí trước Trung tâm y tế quận Sơn Trà, nút Ngô Quyền - Nguyễn Trung Trực; lắp đặt biển quang báo, biển báo phân làn xe...

Ảnh chụp Màn hình 2019-11-05 lúc 20

UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với Sở GTVT về việc cấm dừng, đỗ trên tuyến chính đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn. (Ảnh: Google Maps).