Phương án tuyển sinh, chỉ tiêu dự kiến và điểm chuẩn cụ thể của trường ĐH Kinh tế quốc dân có khá nhiều điểm đáng lưu ý.
Về phương thức tuyển sinh, ĐH Kinh tế quốc dân vẫn thực hiện theo 2 phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển kết hợp. Chỉ tiêu xét tuyển sẽ tính theo ngành và theo các chương trình đào tạo đặc thù.
Năm nay, trường dự định tăng khoảng 5% chỉ tiêu so với năm ngoái. Cụ thể, dự kiến trường sẽ tuyển ít nhất khoảng 5.000 chỉ tiêu (năm 2017 là 4.800 chỉ tiêu).
Theo đề án vừa phê duyệt thì không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành (và tổng chỉ tiêu) cho diện thí sinh tuyển thẳng; tối thiểu 75% cho diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018; không quá 20% cho diện xét tuyển kết hợp.
Trường thực hiện theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
Phương án tuyển sinh năm 2018 của Đại học Kinh tế quốc dân. |
Theo ông Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân, năm nay, trường dự kiến sẽ mở những ngành đào tạo mới hoàn toàn như: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý dự án, Thương mại điện tử, Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) học bằng tiếng Anh, Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro học bằng tiếng Anh.
“Với liên kết đào tạo với nước ngoài thì trường mở ngành Công nghệ Tài chính (Finance Technology), dự kiến sang năm sẽ mở thêm ngành Công nghệ kinh doanh số (Digital Business)”, ông Đạt chia sẻ.
Bên cạnh đó, nhiều ngành mới của ĐH Kinh tế quốc dân được phát triển lên từ các chuyên ngành trước đây như: Kinh tế phát triển, Khoa học quản lý, Quản lý công, Quản lý tài nguyên và môi trường (được tách ra từ ngành Kinh tế); Luật kinh tế (tách từ ngành Luật); Quản lý Đất đai (tách từ ngành Bất động sản); Công nghệ thông tin (tách từ ngành Khoa học máy tính).
Về đối tượng xét tuyển kết hợp, trường xét tuyển riêng các đối tượng sau:
- Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần trong cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam, tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 và có tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên.
- Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/6/2018) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 575 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm 2 bài/môn thi THPT quốc gia năm 2018 trừ bài thi Ngoại ngữ Tiếng Anh, đạt từ 15 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán.
- Thí sinh có 3 môn thi THPT quốc gia năm 2018, trong đó có môn thi Toán và 2 môn thi bất kỳ thuộc các môn trong các tổ hợp xét tuyển của trường (A00, A01, D01, D07, B00), cụ thể là: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, đạt 27 điểm trở lên (điểm thực, không làm tròn, không tính điểm ưu tiên).
Về điểm trúng tuyển, năm 2017, mức điểm chuẩn cao nhất của trường ĐH Kinh tế quốc dân là 27 điểm đối với các ngành Kế toán và Kinh tế quốc tế. So với mức điểm chuẩn cao nhất của năm 2016 là 25,5 điểm, mức điểm cao nhất của trường đã tăng 1,5 điểm.
Có tới 14/25 ngành của ĐH Kinh tế quốc dân trong năm 2017 lấy điểm chuẩn từ 25 trở lên. Ngành có điểm thấp nhất của trường trong năm 2017 là 23,25 điểm, cao hơn điểm thấp nhất của năm 2016 là 2,75 điểm.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến năm 2018 và điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Kinh tế quốc dân:
Chỉ tiêu 2018 và điểm chuẩn 3 năm gần nhất của ĐH Bách Khoa TP HCM
Một số thông tin về chỉ tiêu năm 2018 và điểm trúng tuyển những năm gần đây của ĐH Bách khoa TP HCM để các ... |
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Ngành Giáo dục tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng
Năm 2017, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về giáo dục và ... |
Cẩm nang cần biết khi học ở trường ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP HCM
Bật mí một số thông tin “hot” không thể bỏ qua về trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn dành cho những bạn ... |
Giáo dục 13:14 | 02/03/2019
Giáo dục 14:28 | 06/09/2018
Giáo dục 10:31 | 03/07/2018
Giáo dục 11:18 | 11/06/2018
Giáo dục 02:00 | 12/04/2018
Giáo dục 00:00 | 10/04/2018
Giáo dục 04:46 | 09/04/2018
Giáo dục 03:58 | 08/04/2018