Chợ hóa chất Kim Biên bao giờ di dời?

Sau khi tìm được nhà đầu tư, Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thay thế chợ Kim Biên sẽ mất tới 3 năm để giải phóng mặt bằng và 2 năm xây dựng.

Ngày 20/9, Sở Công Thương TP.HCM đã báo cáo UBND TP những khó khăn trong việc di dời các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sang chiết hóa chất vào các khu, cụm công nghiệp, trong đó có đề án xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố - nơi sẽ thay thế chợ hóa chất Kim Biên (quận 5, TP.HCM).

Chợ hóa chất Kim Biên bao giờ di dời? - Ảnh 1.

Chợ hóa chất Kim Biên vẫn hoạt động tại quận 5, TP.HCM. Ảnh: Quang Huy.

Sở Công Thương cho biết do các cơ sở kinh doanh còn tồn đọng nhiều loại hóa chất nguy hiểm khiến việc tìm kiếm mặt bằng mới gặp nhiều khó khăn. Diện tích thửa đất có thể sử dụng tại những khu, cụm công nghiệp rất lớn so với nhu cầu sử dụng. Những nơi này hầu hết ưu tiên tiếp nhận dự án đầu tư sản xuất, hạn chế tiếp nhận dự án kho chứa.

Ngoài ra, do nằm tại những vị trí không thuận lợi về giao thông, các khu đất này gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa.

Trao đổi với Zing.vn về dự án Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết sau giai đoạn sơ tuyển nhà đầu tư, dự án chỉ có 1 đơn vị đăng ký tham gia. Thời gian tới, các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch để mời gọi nhà đầu tư trên quy mô rộng rãi.

Chợ hóa chất Kim Biên bao giờ di dời? - Ảnh 2.

Các loại axit mạnh dễ dàng được tìm mua tại chợ Kim Biên trước đây. Ảnh: Quang Huy.

Theo ông Tuyến, sau khi tìm được nhà đầu tư, dự án sẽ mất 3 năm để thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng. Khi có quỹ đất, việc thi công dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao UBND quận 8 rà soát hiện trạng khu đất, tham khảo nguyện vọng người dân để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng. Sở Công Thương cần phối hợp các bên liên quan, xác định lại thời gian xây dựng trung tâm, thời gian di dời cơ sở kinh doanh từ địa điểm cũ tới hoạt động.

Các nội dung trên cần được báo cáo lại UBND TP trước ngày 19/10.

Trước đó, tại kỳ họp HĐND TP.HCM hồi tháng 8/2016, ông Phạm Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Công Thương, cho biết UBND TP đã chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất. Trung tâm này sẽ được đặt tại khu đất 11 ha thuộc địa phận phường 7, quận 8 (TP.HCM).

Chợ Kim Biên được thành lập từ những năm 1960, mặt hàng chủ yếu nơi đây là các loại phụ gia, hóa chất nguy hiểm. Nơi đây được người dân Sài Gòn gọi bằng cái tên “chợ tử thần”.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.