Ngày 5/4, Phòng cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận Phạm Văn Phúc (58 tuổi, ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - người bị truy nã 7 năm trước về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
![]() |
| Bị can Phạm Văn Phúc. Ảnh: H.N. |
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010, Phạm Văn Phúc mở cửa hàng kinh doanh vàng bạc mang tên Tiến Thịnh tại số 21B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng không có giấy phép đăng ký kinh doanh.
Quá trình buôn bán, Phúc vay mượn tiền của một số người rồi trốn khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra, tháng 11/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Phúc về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một tháng sau, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với chủ hiệu vàng sinh năm 1960.
Cuối tháng 3 vừa qua, Phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội đã bắt được Phạm Văn Phúc và bàn giao cho PC46.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản cho bị can Phạm Văn Phúc đến trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra (số 40 Hàng Bài) trình báo trước ngày 30/4.
| Vụ DongABank: Cần đô la, Vũ 'nhôm' lại gọi ông Trần Phương Bình
Tại cơ quan điều tra, Vũ "Nhôm" còn khai rằng khi cần tiền để sử dụng thì gọi điện thoại cho ông Trần Phương Bình ... |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia