Chuyến đi đáng nhớ 2 ngày 1 đêm đến Bãi Đông, Thanh Hóa chỉ với 500.000 đồng

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, cách TP Thanh Hóa khoảng 60 km và cách Hà Nội chỉ chừng 200 km, là điểm đến lý tưởng khi du lịch theo nhóm.  

Ngọc Khánh hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là một chàng trai hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh nên Ngọc Khánh có cơ hội được đi nhiều và trải nghiệm những điều thú vị.

"Để lên kế hoạch cho chuyến đi theo nhóm, từ 6 - 8 thành viên thì việc lựa chọn được điểm đến phù hợp dường như không nhiều. Bởi lẽ những điểm đến đẹp như Đà Nẵng, Phú Yên...thì lại quá xa, trong khi đó những bãi biển gần Hà Nội thì lại không được như mong đợi. Vì vậy, để có một chuyến đi 2 ngày 1 đêm đáng nhớ nhóm mình đã lựa chọn Bãi Đông ở bán đảo Nghi Sơn, Thanh Hóa" - Ngọc Khánh chia sẻ.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Chuyến đi đáng nhớ đến Bãi Đông của Ngọc Khánh và những người bạn. Ảnh: Ngọc Khánh

Bãi Đông thuộc bán đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, cách TP Thanh Hóa khoảng 60 km, là điểm đến mới nổi trong hè này. Mỗi dịp cuối tuần có rất đông du khách từ các tỉnh phía bắc đến đây.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Bãi Đông nằm không quá xa Hà Nội nên rất thuận tiện để di chuyển. Ảnh: Ngọc Khánh

Dưới đây là những thông tin chia sẻ thú vị khi du lịch theo nhóm đến Bãi Đông của Ngọc Khánh.

Để di chuyển đến Bãi Đông, Ngọc Khánh đã lựa chọn xe máy để chủ động hơn về thời gian cũng như lịch trình. Có thể đi theo cung đường sau:

Từ Hà Nội, xuôi xuống đường Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thường Tín, sau đó rẽ vào quốc lộ 1A. Tiếp tục chạy thẳng quốc lộ 1A là đặt chân đến Thanh Hóa. Con đường này khá bằng phẳng và dễ đi.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Và thích hợp để tổ chức những chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm vào cuối tuần, hoặc ngày lễ. Ảnh: Ngọc Khánh

Bạn có thể lựa chọn nghỉ ngơi và ăn trưa ở Thanh Hóa sau đó di chuyển tiếp hoặc có thể chạy thẳng xuống Bãi Đông - Nghi Sơn, cách Thanh Hóa tầm 60km. Trên đường đi, cần lưu ý đoạn Phủ Lý - Hà Nam, tại đây có ba làn đường, làn trong cùng là làn xe thô sơ bạn tuyệt đối không được đi vào. Về thời gian sẽ mất khoảng 5 - 6 tiếng đồng hồ di chuyển. Một lưu ý nho nhỏ là bạn nên mang theo đầy đủ giấy tờ cá nhân và chấp hành luật an toàn giao thông.

Ngoài phương tiện xe máy, bạn có thể đi xe khách Hà Nội - Nghi Sơn, Thanh Hóa, sau đó đi taxi hoặc xe ôm đến bãi biển cách đó khoảng 5 km.

Do sáng xuất phát ở Hà Nội muộn nên nhóm Ngọc Khánh chọn nghỉ ngơi và ăn trưa ở Thanh Hóa. Bữa trưa cho 6 người hết 320.000 đồng, một mẹo nhỏ là bạn nên hỏi giá trước khi ăn. Trên dọc đường đi, bạn cũng có thể chủ động mua nước uống và mì tôm hộp để dành cho ăn đêm hoặc ăn sáng ngày hôm sau.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Nét hoang sơ, bình yên ở Bãi Đông. Ảnh: Ngọc Khánh

Bãi Đông nằm trong khu du lịch Nghi Sơn, đường vào mất khoảng 2km đường xấu do đang trong quá trình sửa chữa và nâng cấp. Vé vào cửa là 15.000 đồng/người. Có một điều bạn cần lưu ý là nếu không tìm được phòng nghỉ qua đêm trong khu vực Nghi Sơn thì hôm sau, nếu muốn vào đón bình minh, bạn sẽ phải mua lại vé 15.000 đồng tiền vé.

Tại Bãi Đông có một số dịch vụ miễn phí như: Gửi xe, tắm tráng nước ngọt...

Đồ ăn, đồ uống trong bãi biển giá thành cũng khá bình dân, gần như là ngang với giá bán ở ngoài, có thể kể đến như nước lọc: 5.000 đồng/ chai, một số loại nước ngọt chỉ có giá 10.000 đồng.

Ở Bãi Đông các resort, khách sạn, nhà nghỉ bình dân để bạn lựa chọn tùy vào nhu cầu. Giá nhà nghỉ rẻ nhất là 200.000 đồng.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Khác với vẻ trầm mặc của ban ngày là những ánh đèn lung linh, nhiều hoạt động vui chơi vào buổi tối. Ảnh: Ngọc Khánh

Trong thời gian đang cao điểm như hiện nay, bạn cũng nên gọi điện đặt trước phòng, tránh tình trạng vào đến nơi thì hết phong. Nếu không có phòng trong khu vực bãi biển thì bạn có thể ra ngoài, cách đó tầm 1,5km, tìm khách sạn Thủy Huệ, phòng nghỉ sạch sẽ, wifi, nóng lạnh và điều hòa đầy đủ...phòng đôi khoảng 300.000 đồng/ phòng.

Một phương án khác là bạn có thể thuê chòi ngủ ngay trên bãi biển với chi phí 60.000 đồng/ người/ đêm. Tuy nhiên, hãy chắc chắn bạn mang theo màn hoặc kem chống muỗi.

Ở Bãi Đông ngoài trải nghiệm dạo biển, đón bình minh, chụp ảnh trên bãi đá thì bạn nhất định đừng bỏ qua hoạt động tắm biển với làn nước trong xanh và mát lạnh.

Khi đi theo nhóm từ 6 - 8 người, bạn có thể đặt tiệc nướng BBQ, hoặc lẩu với chi phí rất bình dân, một set BBQ đặc biệt là 550.000 đồng, gọi thêm các món ăn kèm và đồ uống là 840.000 đồng.

Tầm 4h30 - 5h là khoảng thời gian đẹp nhất để bạn chụp ảnh, vì lúc đó bãi vắng, nắng lên đẹp và trời trong vắt.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Con đường trải dài hoa thơm, cỏ ngọt dẫn lối đến Bãi Đông. Ảnh: Ngọc Khánh

Sau khi dành thời gian vui chơi ở bãi biển thì tầm 9h30 - 10h, quay trở về khách sạn làm thủ tục trả phòng. Trên đường từ Bãi Đông về Hà Nội bạn có thể ghé thăm một số điểm tham quan khác như Sầm Sơn, Hải Tiến...tuỳ thuộc vào thời gian của nhóm.

Chi phí 2 ngày 1 đêm bao gồm: Xăng xe: 200.000 đồng

Thêm phụ phí: Ăn uống, nghỉ ngơi: 300.0000 đồng.


chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Các dịch vụ ở Bãi Đông hiện nay về cơ bản đã rất đầy đủ với chi phí bình dân. Ảnh: Ngọc Khánh
chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Ảnh: Ngọc Khánh
chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Ảnh: Ngọc Khánh
chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong
Ảnh: Ngọc Khánh

Nhật ký hành trình Ngọc Khánh


'CẨM NANG THANH HÓA'

chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong Đến Thanh Hóa, đừng bỏ lỡ những món ăn đặc sản này
chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong Thanh Hoá mở đường bay quốc tế đầu tiên
chuyen di dang nho 2 ngay 1 dem den bai dong thanh hoa chi voi 500000 dong Lên núi, xuống biển cho ngày cuối tuần hẹn nhau ở xứ Thanh
chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.