Gợi ý những điểm 'check in' đẹp tại Tam Đảo cho chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm

Tam Đảo là điểm đến hấp dẫn với những du khách ở phía Bắc. Dưới đây là một số điểm check in đẹp tại Tam Đảo theo gợi ý của cô nàng 9X sống tại Hà Nội.

Hà Thu hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Là người thích chụp ảnh và đam mê du lịch nhưng lại khá bận rộn vì công việc kinh doanh, chính vì vậy và Hà Thu luôn phải cân đối thời gian nghỉ cho những lịch trình khám phá vùng đất mới của mình. 

Cô gái này chia sẻ, chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm tới Tam Đảo sẽ khá hợp lí đối với những ai ở Hà Nội không có thời gian đi chơi dày ngày nhưng vẫn muốn có nhiều bức ảnh kỉ niệm để "sống ảo". 

Hơn nữa, đây là một nơi khá lí tưởng để đi nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Không khí ở Tam Đảo rất mát mẻ và trong lành, lại cách Hà Nội không quá xa, phương tiện đi lại thuận tiện.


Kinh nghiệm du lịch 2 ngày 1 đêm tại Tam Đảo của Hà Thu:

- Đi lại: Để tiện lợi và thoải mái nhất nhóm mình gồm 4 người quyết định thuê xe 7 chỗ lên Tam Đảo. Giá thuê trọn gói cả đi và về là 2,5 triệu đồng. 

Xe đón bọn mình từ Hà Nội lúc 8h và đến Tam Đảo lúc 10h. 

- Lưu trú, lịch trình

Hà Thu cho biết: "Điểm đến đầu tiên chính là Cầu Mây (vé vào cổng 15 nghìn đồng/người). Nhóm mình dành khoảng 45 phút ở đây để chụp ảnh, sau đó ra xe đi đến khách sạn Belvedere. 

Khách sạn có bán vé cho khách ngoài thăm quan và bơi (vé vào cổng và bơi là 200 nghìn đồng/người). Nhóm mất khoảng hơn 1 tiếng chụp hình ở đây, sau đó ăn trưa luôn tại nhà hàng của khách sạn. Ở đây đồ ăn giá hợp lí, sạch sẽ và lịch sự. Chi phí hết 680 nghìn đồng cho 5 người. Đúng 1h45 cả nhóm ra xe về homestay nhận phòng".

- Hà Thu chia sẻ, để thoả mãn niềm đam mê "sống ảo", cả nhóm chọn homestay Le Bleu cách thị trấn 2 km (Hà Thu cũng lưu ý, du khách muốn lưu trú tại đây cần đặt trước 1 tháng). 

Phòng mà Hà Thu chọn ở có giá 2,4 triệu đồng/đêm cho 2 người. 

Ở homestay có 4 phòng ngủ, có thể ở tối đa 12 người ở. Nếu phát sinh, sẽ tính phụ phí 300 nghìn đồng/người. 

Đến tối cả nhóm vào thị trấn ăn tối. Nhóm đi taxi vào thị trấn mất 100 nghìn/ lượt (vì nhóm không bao lái xe ăn ở nên lái xe đưa đến khách sạn sau đó trở về Hà Nội, hôm sau quay trở lại đón).

Đến trung tâm thị trấn, nhóm mình chọn một nhà hàng để dùng bữa tối, sau đó ra quán Rock thưởng thức cà phê và uống nước rồi bắt taxi về khách sạn (nếu bạn nào đi ban ngày thì quán sẽ có rất nhiều góc để "sống ảo"). 

Ngày hôm sau nhóm ăn sáng tại homestay (đồ ăn do nhóm chuẩn bị trước và mang từ nhà đi). Sau đó tầm 10h nhóm trả phòng và hẹn xe đón ra thị trấn tham quan một số nơi như Nhà thờ đá. 

Cuối cùng nhóm quay trở về Hà Nội lúc 12h. Nhóm mình dùng bữa trưa tại 1 nhà hàng gần sân bay, quán bình dân, sạch sẽ và giá ăn hợp lí (chi phí ăn hết 300 nghìn cho 5 người). Cả nhóm về đến Hà Nội vào tầm 16h. Kết thúc chuyến đi du lịch 2 ngày 1 đêm tại Tam Đảo".

Hà Thu cũng lưu ý rằng, nếu đi Tam Đảo vào ngày cuối tuần thì nên chuẩn bị tâm lí cho việc sẽ rất đông người, vì vậy những chỗ để tham quan và vui chơi, ăn uống cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hiện tour du lịch 2 ngày 1 đêm Hà Nội - Tam Đảo, Vĩnh Phúc tại một số công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 970 nghìn đồng đến 2 triệu đồng như:

Dulichdaiviet: 1,4 triệu đồng đến 2 triệu đồng (di chuyển bằng ô tô)

Thesinhtour: 1,6 triệu đồng (di chuyển bằng ô tô)

Sinhcafetourist: 1,5 triệu đồng (di chuyển bằng ô tô)

Hoangviettravel: 1,3 triệu đồng (di chuyển bằng ô tô).

Vietsensetravel: 970 nghìn đồng (di chuyển bằng ô tô, giá áp dụng với đoàn 20 người trở lên).

Giá tour du lịch 2 ngày 1 đêm Hà Nội - Tam Đảo ở trên dao động tùy vào từng chất lượng tour: Nơi lưu trú, điểm tham quan, chất lượng xe ô tô, áp dụng theo khách lẻ hoặc đoàn, có hướng dẫn viên hay không.