![]() |
Pháp luật Việt Nam không cấm tổ chức đám cưới đồng giới |
![]() |
32 binh sĩ Hàn bị buộc tội, thẩm vấn vì là đồng tính |
Nhà báo, nhà hoạt động người Mỹ Louis Graydon Sullivan được coi là người chuyển giới đầu tiên
Louis Graydon Sullivan sinh năm 1951 ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ trong thân hình bé gái. Ông bắt đầu viết tạp chí khi mới lên 10 và đã mô tả những suy nghĩ ngây ngô của mình như một cậu bé, tưởng tượng về việc trở thành một người đàn ông chuyển giới. Trong thời niên thiếu, ông vẫn băn khoăn về nhận dạng giới tính của mình. Khi 15 tuổi, ông viết: "Tôi không biết mình muốn trông giống một người như thế nào."
Trong các truyện ngắn hay nhật ký, ông thường rất chú ý đến những nhân vật nam giới và thích khám phá những ý tưởng về đồng tính luyến ái nam.
![]() |
Chân dung Louis Graydon Sullivan. Ảnh chụp từ Youtube |
Vào những năm 1970, Sullivan vẫn nuôi dưỡng mong muốn trở thành một người đàn ông đồng tính và được điều trị các liệu pháp y tế chuyển giới. Đây là điều không được chấp nhận rộng rãi tại thời điểm đó vì nhiều người vẫn cho rằng đồng tính là bất thường. Bất chấp việc bị khước từ tại các phòng khám đa khoa về giới, Sullivan vẫn không chán nản. Khi đó, Sullivan đã chuyển đến San Francisco để có thể nhận đủ các điều kiện y tế.
Trong hình hài nữ giới, ông sống như một người đàn ông, mặc quần áo đàn ông. Nhưng Sullivan cũng có thời gian khủng hoảng nghiêm trọng về giới tính của mình. Ông phải mất nhiều năm nỗ lực để đến năm 1979 mới tìm ra bác sĩ và chuyên gia trị liệu sẵn sàng chấp nhận khuynh hướng giới tính và giúp ông chuyển đổi giới. Ông bắt đầu điều trị bằng testosterone và phẫu thuật cắt bỏ vú, tái tạo bộ phận sinh dục một năm sau đó.
Trải qua những khó khăn, Sullivan quyết định trở thành một trong những người sáng lập cộng đồng chuyển giới từ nữ sang nam. Ông thành lập một trong những tổ chức chuyển giới đầu tiên (sau này trở thành FTM International) nhằm đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ cho nam giới chuyển giới trên khắp thế giới.
Sullivan cũng từng hoạt động trong tổ chức Golden Gate Girls/Guys (sau này là Gateway Gender Alliance), một trong những tổ chức xã hội và giáo dục đầu tiên dành cho những người chuyển giới. Ông còn là thành viên sáng lập và hội đồng quản trị của Hiệp hội Lịch sử GLBT ở San Francisco.
Ông trở thành nhà báo và nhà sử học LGBT đầu tiên, nỗ lực để được công nhận là người chuyển giới nam đồng tính và thay đổi thái độ của người dân với cộng đồng LGBT.
Tuy nhiên, Sullivan bị chẩn đoán dương tính với HIV vào năm 1986 sau khi phẫu thuật. Ông qua đời vì các biến chứng liên quan đến AIDS vào năm 1991 ở tuổi 39, nhưng di sản của ông vẫn tồn tại trong mỗi người đàn ông chuyển giới.