Cơ hội nào dành cho diễn viên trẻ?

Nếu như trước đây, các diễn viên trẻ vừa ra trường còn đang loay hoay không biết mình sẽ bắt đầu từ đâu thì giờ đây - khi các gameshow truyền hình thực tế nở rộ, nỗi lo ấy đã không còn nữa...
co hoi nao danh cho dien vien tre Ngất ngây với ngôi nhà hạnh phúc 'giá rẻ' của người nghệ sĩ ghi ta
co hoi nao danh cho dien vien tre 9X xinh đẹp nổi tiếng nhờ 'scandal' chuyển CLB 'hộ' Cristiano Ronaldo
co hoi nao danh cho dien vien tre Danh hài Hoài Linh và bí ẩn về người vợ như Hoa hậu
co hoi nao danh cho dien vien tre
Diễn viên Anh Tú, Tuấn Dũng được khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia các gameshow thực tế. Ảnh: Đông Trường.

Có một thực tế khá phũ phàng đó là, hàng năm rất nhiều sinh viên khoa diễn xuất của trường Sân khấu – Điện ảnh tốt nghiệp nhưng không phải ai cũng có duyên được các đạo diễn phim truyền hình hay điện ảnh biết đến.

Đa số các nhà làm phim bây giờ đều chạy theo “rating”, đồng nghĩa với việc họ sẽ chọn những nghệ sĩ có tên tuổi, được nhiều người biết đến để tham gia vào bộ phim của mình. Thậm chí là các hotboy, hotgirl chưa từng qua trường lớp diễn xuất nhưng chỉ vì lượng theo dõi trên mạng xã hội cao ngất ngưởng là có thể được chọn vào một vai nặng ký. Thiết nghĩ, nếu không cho những diễn viên trẻ có cơ hội tiến gần hơn với khán giả thì sao họ có thể được nhiều người biết đến, sao có thể trở thành người nổi tiếng?! Có không ít diễn viên được đào tạo trường lớp bài bản sau khi ra trường vẫn phải ngậm ngùi tìm hướng rẽ mới cho mình bằng những công việc không liên quan đến những gì đã học vì nhiều nhẽ.

Những người "kém may mắn" đó sẽ đi về đâu? - là câu hỏi mà người ta thắc mắc khi không có nhiều “đất diễn” dành cho thế hệ diễn viên trẻ. Rất nhiều người học xong ra trường đều phải chuẩn bị cho mình một tâm lý rằng: không phải ai cũng có thể làm diễn viên và không phải cứ học xong là có thể làm đúng với cái nghề họ chọn. Vậy nên, những người đam mê thật sự, hàng ngày họ lặng lẽ đến những nơi có casting phim ảnh để thử sức mình, đôi khi nhận một vai phụ, thậm chí làm quần chúng họ cũng mừng rơn, bởi được diễn thì dù có diễn cảnh gì hay khó khăn thế nào họ cũng cam tâm.

co hoi nao danh cho dien vien tre
Các diễn viên trẻ nuôi dưỡng đam mê diễn xuất bằng việc tham gia các nhóm kịch cà phê. Ảnh: NVCC.
co hoi nao danh cho dien vien tre
Trong một không gian nhỏ, một lượng khán giả là khách uống cà phê cùng ngồi thưởng thức những vở kịch mộc mạc do các nhóm diễn viên trẻ thực hiện. Ảnh: NVCC.

Ngày trước, thời mà các chương trình truyền hình thực tế chưa thịnh hành, các diễn viên trẻ sau khi ra trường, có những người may mắn hơn thì được chọn đóng phim hay được mời vào các sân khấu vừa và lớn để diễn nhưng con số đó không nhiều. Đa số phải tự lập thành từng nhóm nhỏ, diễn ở các quán cà phê (gọi là kịch cà phê). Tại đây, không ánh sáng, không loa đèn hay micro, cũng không có cảnh trí, tất cả đều diễn bằng tưởng tượng, nét diễn mộc mạc, thoại bằng hơi thật của mình, xem mà thấy chạnh lòng, nhưng ai cũng vui và hãnh diện.

Các diễn viên mỗi tối diễn một suất kịch cà phê như vậy sẽ được vài ba trăm ngàn, nhưng họ vui, mừng đến rơi nước mắt vì có một chỗ để thắp lên ngọn lửa hi vọng, để được sống lâu bền với cái nghề của mình một cách chân chính.

Sau này, dần dà các gameshow thay nhau ra đời, đó được xem như một cánh cửa rộng mở để chào đón những diễn viên trẻ không ngại thử sức mình… Một số chương trình như Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng, Tiếu lâm tứ trụ, Tiếu lâm hội, Hát cùng mẹ yêu, Điệp vụ đối đầu, Gương mặt điện ảnh… liên tục được ra mắt khán giả như một món ăn tinh thần đầy thi vị và là sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ, nhằm khai thác triệt để tài năng diễn xuất của họ, giúp họ có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp nghệ thuật. Và thực tế đã có không ít diễn viên trẻ đi lên từ đây như diễn viên Nam Thư, Huỳnh Lập, Anh Tú, Khả Như, Hồ Bích Trâm, Puka, BB Trần, Trịnh Tú Trung…

co hoi nao danh cho dien vien tre
Diễn viên Khả Như, Nam Thư, Huỳnh Lập được khán giả biết đến nhiều hơn kể từ sau khi tham gia các gameshow thực tế. Ảnh: Đông Trường.

Khi được hỏi về nỗi lo “đất diễn” ở thời điểm hiện tại, diễn viên trẻ đa số cho rằng, các gameshow ra đời thật sự là một món quà rất lớn dành cho họ, bởi nếu không có các chương trình truyền hình, có thể họ sẽ khó có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh, hoặc có xuất hiện trên phim cũng khó khăn lắm mới được khán giả nhớ tới. Trong khi đó, tham gia một chương trình, khán giả sẽ theo dõi xuyên suốt và chắc chắn sẽ nhớ mình lâu hơn.

Như diễn viên Nam Thư, Khả Như là những người bước ra từ chương trình Cười xuyên Việt, Cùng nhau tỏa sáng… với nhiều vai trò như thí sinh, giám khảo, ban cố vấn… và ở một chương trình vừa được ra mắt có tên Điệp vụ đối đầu, cả hai nữ diễn viên tiếp tục đóng vai trò là thủ lĩnh trong chương trình này, hứa hẹn những điều mới lạ và hấp dẫn đến với khán giả.

Các nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế hiện nay được xem là một trong những nơi ươm mầm những tài năng trẻ, liên tục tạo ra những sân chơi mới lạ để cả nghệ sĩ và khán giả không bị nhàm chán, đó là một tín hiệu đáng mừng giúp các nghệ sĩ trẻ bớt đi nỗi lo không có “đất diễn” khi bước chân vào nghề.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.