Công ty nước nói gì việc dân Đà Nẵng trời nắng dùng nước đục, vàng như 'bò húc'

Trời nắng nóng đến 40 độ C nhưng người dân Đà Nẵng từ khuya 18/5 đến chiều nay 19/5 vẫn phải dùng nước sinh hoạt đục ngầu, màu vàng như "bò húc", có nơi không nước dùng.

Trưa 19/5, công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản báo cáo đến UBND TP Đà Nẵng về tình hình cấp nước, nguyên nhân nước sinh hoạt đục ngầu như người dân bức xúc phản ánh.

Công ty nước nói gì việc dân Đà Nẵng trời nắng dùng nước đục, vàng như bò húc - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng phản ánh nước sinh hoạt vàng như "bò húc". (Ảnh chụp màn hình).

Theo báo cáo do ông Hồ Minh Nam, Phó tổng giám đốc Dawaco, tính đến 24h ngày 18/5, hệ thống cấp nước của Dawaco cơ bản phục hồi tại một số khu vực đầu nguồn, tuy nhiên sau công tác đấu nối hệ thống điện, đường ống tại Cầu Đỏ, nước chưa phục hồi hoàn toàn trên mạng lưới.

Các khu vực Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, khu vực cuối nguồn nước, các hẻm nhỏ... có thể chưa có nước hoặc nước rất yếu.

Đối với một số khu vực đã có nước trở lại, sau khoảng thời gian ngừng cấp nước, có thể xảy ra hiện tượng đục nước do xáo trộn thủy lực kéo theo cặn lắng trong đường ống, khách hàng có thể xả nước trong vài phút, sau đó xả lại lần nữa sẽ trở lại bình thường.

"Dawaco đã và đang nỗ lực nhằm phục hồi công suất để khách hàng có thể sử dụng nước trong thời gian sớm nhất.

Dawaco xin lỗi khách hàng vì sự cố không mong muốn đã gây ra sự bất tiện trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài", báo cáo viết.

Liên quan đến vụ việc trên, trên trang Quản lí đô thị Đà Nẵng, từ khuya 18/5 đến chiều nay 19/5, có hàng chục bài viết, bình luận bức xúc việc phải trả tiền nước sạch nhưng dùng nước đục ngầu, vàng khè như "bò húc".

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.