CSGT bắt người đàn ông trộm xe máy nhờ thiết bị định vị

Qua theo dõi trên chiếc xe Exciter bị mất trộm, lực lượng cảnh sát đã khống chế và bắt giữ được đối tượng trộm tài sản để lấy tiền chơi ma túy
 

Tại trụ sở Công an phường 26, đối tượng khai tên là Trần Văn Tuấn, sinh năm 1983; địa chỉ thường trú tại phường An Phú, Quận 2.

Theo đó, rạng sáng ngày 19/1, đối tượng đã đột nhập vào nhà 520/14A/1 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức trộm xe máy EXCITER cùng 2 điện thoại di động hiệu Samsung rồi di chuyển về phía trung tâm thành phố tìm chỗ bán để có tiền sử dụng ma túy. Trên đường đi thì bị phát hiện bắt giữ.

Được biết, sau khi bị mất trộm, 2 nam thanh niên là chủ nhân các tài sản trên đã đến chốt điều khiển giao thông của Đội CSGT Hàng Xanh – phòng CSGT đường bộ-đường sắt để trình báo. Chủ nhân chiếc xe cho biết trên xe đã có gắn thiết bị định vị.

csgt bat nguoi dan ong trom xe may nho thiet bi dinh vi
Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp

Nhận được tin báo, Trung úy Nguyễn Cao Thắng nhanh chóng sử dụng xe môtô đặc chủng theo tín hiệu định vị cùng với người chủ xe bị mất trộm truy đuổi đối tượng.

Theo tín hiệu phát ra từ thiết bị định vị, các đồng chí đến trước quán cà phê địa chỉ 369/3A Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, quận Bình Thạnh thì phát hiện một đối tượng mặc áo thun trắng.

Đối tượng dừng xe mô tô EXCITER biển số 59H1-119.53 trên vỉa hè rồi đi vào trong quán. Khi các lực lượng cảnh sát vào bên trong quán thì phát hiện đối tượng đang sử dụng ma túy nên Trung úy Nguyễn Cao Thắng và Trung úy Ngô Lê Hoàng Khương (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động) khống chế bắt giữ.

Sau khi hoàn tất, Đội CSGT Hàng Xanh đã bắt giải đối tượng và bàn giao cho Công an phường 26, quận Bình Thạnh xử lý theo quy định pháp luật.

csgt bat nguoi dan ong trom xe may nho thiet bi dinh vi 3 xe máy tại nhà trọ bị 'cuỗm' bởi nhóm thanh niên mặc áo Grabbike

Nhóm thanh niên lần lượt “cuỗm” từng chiếc xe trong đêm ngay cùng 1 căn nhà trên địa bàn Quận 8, TP HCM.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.