Cử tri Đông Anh đề nghị ngừng thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài

Sáng 17/4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tham gia cuộc tiếp xúc gồm các ông, bà: Vũ Thị Lưu Mai - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội; Nguyễn Anh Trí - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Bệnh viện Melatech; Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn.

Cử tri Đông Anh đề nghị ngừng thu phí tại trạm Bắc Thăng Long – Nội Bài - Ảnh 1.

Cử tri huyện Đông Anh phát biểu ý kiến.

Các đại biểu cử tri huyện Đông Anh đã có những ý kiến kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội liên quan đến các vấn đề: Xử lý tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại xã Hải Bối; góp ý xây dựng Luật rượu bia, Luật Công an nhân dân, Luật đất đai; đề nghị lắp đặt hệ thống tín hiệu giao thông tại nút giao thông xã Kim Chung và hệ thống tiêu thoát nước gần khu vực Dự án trung tâm giao lưu hàng hóa; nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn tại kì họp Quốc Hội.

Đặc biệt, nhiều cử tri đề nghị xem xét, ngừng thu phí, tiến tới xóa bỏ trạm thu phí cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, mà cử tri cho rằng chưa thực sự hợp lý.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 100 đại biểu cử tri đến từ 24 xã, thị trấn huyện Đông Anh đã được đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội thông báo về nội dung kỳ họp thứ 7; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu ý kiến cử tri đóng góp, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV TP Hà Nội đã giải đáp một số kiến nghị của cử tri ngay tại hội nghị; đồng thời cho biết, sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác để trình tại kỳ họp thứ 7 và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.