 |
Vũ công trong trang phục truyền thống trình diễn tại Quảng trường Kim Nhật Thành trong lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Bức ảnh được Maye-E Wong, một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên của AP tại Triều Tiên, ghi lại. Mở văn phòng đại diện vào tháng 1/2012, AP là hãng thông tấn Mỹ duy nhất được phép hiện diện thường trực tại thủ đô Bình Nhưỡng hiện nay, song vẫn chịu sự kiểm soát chặt chẽ. |
 |
Theo CNN, trước khi đặt chân đến đất nước bí ẩn này, Wong cũng như phần đông thế giới luôn tò mò về Triều Tiên. Tại đây, Wong cố gắng tìm kiếm những lát cắt về đời sống thường nhật . "Các tin tức thường không nói nhiều về chân dung con người. Tôi hy vọng người xem có thể thấy gì đó trong những bức ảnh của mình để hình dung phần nào cuộc sống ở Triều Tiên", Wong nói. Trong ảnh là trẻ em Triều Tiên đang chơi đùa trong công viên nước ở Trại trẻ em quốc tế Songdowon. |
 |
Một cảnh sát điều khiển giao thông trên đường. Theo Wong, thử thách lớn nhất khi tác nghiệp tại Triều Tiên là sự kiểm soát. 'Tôi không được phép đi bất kỳ nơi nào mình muốn vì luôn có nhân viên chính phủ đi theo. Bạn không thể cầm máy ảnh đi trên đường và tự do chụp ảnh", cô nói. |
 |
Một phụ nữ Triều Tiên đứng che ô đợi bên ngoài một nhà hàng. Vì phần đông người Triều Tiên không quen với việc được chụp ảnh trên đường, Wong đôi khi tác nghiệp đằng sau cửa sổ xe hơi. |
 |
Trẻ em trượt patanh trên quảng trường Kim Nhật Thành được chụp vào tháng 7/2013. Đây là một trong những bức ảnh đầu tiên của Wong tại Triều Tiên và khiến cô bất ngờ vì trượt patanh là một loại hình giải trí của phương Tây. |
 |
Lịch làm việc của Wong thường bao gồm tham gia các sự kiện họp báo. Thỉnh thoảng, cô cùng đồng nghiệp được đưa tới những vùng quê, các thành phố và thị trấn khác ngoài Bình Nhưỡng. Trong ảnh là một nhóm người chơi bóng chuyền tại Công viên nước Munsu. |
 |
Lễ hội khiêu vũ tại quảng trường Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 62 năm ký Hiệp ước đình chiến hai miền Triều Tiên. Theo Wang, các sự kiện ở Triều Tiên đều được tổ chức kỹ càng và dường như hoàn hảo. Cô luôn cố gắng tìm kiếm những khoảnh khắc khắc đời thường tại những sự kiện này. |
|
|
|
|
|
|
|