Cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh vừa xuất viện

Cơ quan y tế Anh cho biết, Sergei Skripal, cựu điệp viên hai mang người Nga tình nghi bị đầu độc ở miền nam nước này hồi tháng Ba, vừa xuất viện.

Cơ quan y tế Anh cho biết, Sergei Skripal, cựu điệp viên hai mang người Nga tình nghi bị đầu độc ở miền nam nước này hồi tháng Ba, vừa xuất viện.

cuu diep vien nga bi dau doc o anh vua xuat vien

Cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trước khi bị đầu độc ở Salisbury. (Ảnh: Global Look Press)

Cựu điệp viên Sergei Skripal, 66 tuổi và con gái Yulia Skripal, 33 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh nhân sự trên một băng ghế ở Salisbury, miền nam Anh hôm 4/3.

Nhà chức trách địa phương tình nghi họ bị ám hại bằng chất độc thần kinh Novichok.

Anh, Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm về vụ đầu độc nói trên, bất chấp sự phủ nhận của Moscow. Đây là nguyên nhân làm leo thang căng thẳng giữa Nga với phương Tây.

Hãng thông tấn Reuters trích dẫn tuyên bố của Cara Charles-Barks, giám đốc bệnh viện điều trị cho cựu điệp viên Nga bày tỏ: "Thật là tuyệt vời khi ông Sergei Skripal đã đủ khỏe để rời bệnh viện hạt Salisbury".

Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, con gái ông Skripal hồi phục nhanh hơn cha. Cô đã được phép rời viện từ tháng trước.

Theo tờ Sunday Times, cơ quan tình báo Anh và Mỹ có thể sẽ cấp các giấy tờ tùy thân và nơi ở mới cho cha con ông Skripal.

cuu diep vien nga bi dau doc o anh vua xuat vien Con gái cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc đang dần hồi phục

Thông báo dẫn lời cô Yulia cho biết: "Tôi đã tỉnh lại từ một tuần trước và giờ tôi vui mừng khi thông báo sức ...

cuu diep vien nga bi dau doc o anh vua xuat vien New Zealand điều tra thêm một vụ đầu độc cựu điệp viên Nga

Ngày 15/3, cảnh sát New Zealand thông báo đang điều tra vụ một cựu điệp viên hai mang của Nga tuyên bố từng bị đầu ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.