Đà Lạt: Ngang nhiên xây kè bê tông chắn ngang mặt hồ di tích quốc gia

Một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã ngang nhiên xây kè chắn nước bằng bê tông kiên cố, “xẻo” luôn một nhánh của hồ Tuyền Lâm (TP. Đà Lạt), di tích thắng cảnh cấp quốc gia.

Tại khu vực Dự án Khu trung tâm giải trí du lịch, hội nghị cao cấp của Công ty CP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt đã “mọc” lên một bờ kè chắn nước dài khoảng 30m, cao 2m, rộng khoảng 30 cm với kết cấu bê tông cốt thép chịu lực, rất kiên cố.

da lat ngang nhien xay ke be tong chan ngang mat ho di tich quoc gia

Kết cấu bê tông cốt thép chịu lực kiên cố

Công trình bê tông chắn nước này được xây nối hai bờ, cắt luôn một nhánh của danh thắng hồ Tuyền Lâm. Dòng nước vốn trong xanh của hồ đã bị đổi màu tại khu vực xuất hiện công trình không phép nói trên.

da lat ngang nhien xay ke be tong chan ngang mat ho di tich quoc gia

Nước hồ Tuyền Lâm bị đổi màu

Điều đáng nói, công trình vi phạm nghiêm trọng khu vực bảo vệ 1 của di tích thắng cảnh quốc gia hồ Tuyền Lâm, đồng thời cũng là Khu du lịch cấp Quốc gia này chỉ cách nhà điều hành của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm vài trăm mét.

Xem thêm: Tin tức môi trường và đô thị 24h qua

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo chính quyền thành phố Đà Lạt, Sở Xây dựng cùng các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, xử lý công trình không phép này.

da lat ngang nhien xay ke be tong chan ngang mat ho di tich quoc gia Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính người mặc áo mưa 'làm xiếc' bỏ 2 tay sau lưng khi cho xe máy chạy xuống đèo Prenn Đà Lạt

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được danh tính người mặc áo mưa "làm xiếc" bỏ 2 tay sau lưng khi ...

da lat ngang nhien xay ke be tong chan ngang mat ho di tich quoc gia Dựng hiện trường vụ phá két sắt bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Một đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp đã cắt ổ khóa đột nhập Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc ...

chọn
Sẽ có 13 km đường trục dọc cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kết nối trực tiếp loạt quốc lộ với Vành đai 5 Hà Nội
Giai đoạn 2027 - 2029, Ninh Bình sẽ đầu tư 8 km đường từ địa phận TP Phủ Lý cũ đến ĐT.495B. Đoạn tuyến này khi hoàn thành sẽ đồng bộ với 5 km tuyến Sông Châu - Phủ Lý, hình thành một đường trục dọc phía đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, kéo dài hơn 13 km.