Đà Nẵng cách li 14 ngày người từ các địa phương có dịch đến thành phố

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ngày 28/3 kí văn bản chỉ đạo rà soát, thực hiện cách li người từ vùng dịch đến thành phố.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng giao lãnh đạo UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với Công an khu vực chỉ đạo thôn, tổ dân phố thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng hợp danh sách, địa chỉ công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng, phối hợp với ngành y tế tổ chức cách li tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thực hiện giám sát, quản lí các công dân này thực hiện đủ thời gian cách li theo qui định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường, Công an thành phố và các đơn vị liên quan tiếp cận ngay công dân từ các địa phương có dịch đến Đà Nẵng để thực hiện cách li tại nhà, nơi lưu trú theo đúng qui định, bảo đảm hiệu quả.

Đà Nẵng rà soát, cách li người từ các địa phương có dịch đến thành phố - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát du khách ra và thành phố tại chốt chặn khu vực đèo Hải Vân, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Người lao động).

Trước đó, Sở Y tế TP Đà Nẵng phối hợp cùng Công an thành phố thiết lập 7 điểm chốt chặn để kiểm soát dịch Covid-19 từ người ra vào thành phố.

Cụ thể, 7 điểm chốt chặn để kiểm soát dịch Covid-19 gồm: cuối đường Trường Sa và cuối đường Trần Đại Nghĩa (quận Ngũ Hành Sơn); chân đèo Hải Vân và nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Nhà Ga Đà Nẵng (quận Thanh Khê); cửa ô Hoà Nhơn và cửa ô Hoà Phước (huyện Hòa Vang).

Các chốt chặn có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra thân nhiệt, nắm thông tin lịch trình và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang, khai báo tờ khai y tế.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.