Đại Nghĩa tố Hari Won 'háu ăn', thường xuyên xin đồ ăn của khách mời

Tham gia talkshow mới mang tên Bistro K, dưới vai trò host của chương trình - Đại Nghĩa liên tục tiết lộ bạn dẫn Hari Won ham ăn, liên tục xin đồ ăn của các khách mời tham gia chương trình.

Vừa qua (6/6), dự án truyền hình thực tế Bistro K - Quán ăn hạnh phúc đã có buổi ra mắt chính thức với giới truyền thông tại TP HCM cùng ê-kíp sản xuất chương trình. 

Theo phía ê-kíp cho biết cho biết, đây là dự án talkshow kết hợp với giới thiệu ẩm thực Việt - Hàn với các khách mời là người nổi tiếng đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ tham gia với tư cách là vị khách của quán ăn, đến chia sẻ những câu chuyện của bản thân, đầu bếp sẽ ngồi nghe cuộc trò chuyện từ các khách mời để nấu ra món ăn phù hợp nhất với câu chuyện đó. Đây cũng là ý tưởng được hai đạo diễn Việt Nam Bảo Nhân và Nam Cito chuẩn bị suốt 2 năm, kết hợp cùng đối tác Furmo DT và đài KBS Hàn Quốc với thời lượng 45 phút/ tập, đồng thời sẽ phát sóng trên kênh KBS tại 60 nước trên thế giới.

Trong chương trình, Đại Nghĩa và Hari Won ra mắt với vai vai trò người dẫn chuyện. Nghệ sĩ Đại Nghĩa đảm nhận vai ông chú vui tính, linh hoạt và chủ động dẫn dắt câu chuyện với các khách mời, trong khi đó Hari Won sẽ vào vai cô phục vụ xinh đẹp dễ thương. Ngoài ra, mỗi tập đều sẽ có sự tham gia của đầu bếp Lee Wook Jung cùng những món ăn Hàn Quốc được chế biến, tùy theo vào câu chuyện và cảm xúc của các khách mời.

Đại Nghĩa tố Hari Won háu ăn, thường xuyên xin đồ ăn của khách mời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đại Nhân, Hari Won cùng với đầu bếp Lee Wook Jung sẽ là người cầm trịch xuyên suốt mùa 1. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với báo chí, Đại Nghĩa cho biết trong khi quay chương trình anh chỉ được uống nước lọc còn Hari Won đã ăn rất nhiều. Anh cho biết trong các số ghi hình, bà xã Trấn Thành thường xuyên ngỏ lời: "Món này ngon thế", "Không biết vị ra sao". Những vị khách lịch sự luôn mời cô ăn cùng trong khi nam MC phải uống nước lọc suốt 10 tập. 

Nam nghệ sĩ cho biết: "Hari lúc nào cũng ăn, cô ăn tất cả các món của mỗi tập. Cứ thấy đồ ăn là mắt Hari Won sáng rực và long lanh hẳn lên, thậm chí cô còn xin đồ ăn của khách mời trong khi Đại Nghĩa thì không được ăn miếng nào mà chỉ uống nước lọc thôi".

Đáp lại lời "tố cáo" của Đại Nghĩa, vợ Trấn Thành không hề phủ nhận và cô nhận định rằng mình có tình yêu mãnh liệt với đồ ăn. Cô chia sẻ:"Em tham ăn và rất thích ăn ngon, một khi đi ngang qua nơi nào thấy món ăn ngon thì mình không thể cho nó đi qua được, em phải ăn một miếng nào đó thì mới chịu vì cái tính của mình là vậy. Từ khi bước vào showbiz em đã công khai rằng bản thân rất là ham ăn và em sống để ăn".

Đại Nghĩa tố Hari Won háu ăn, thường xuyên xin đồ ăn của khách mời - Ảnh 2.

Bà xã của MC Trấn Thành thừa nhận thích tham gia chương trình vì tính chất giao lưu văn hóa Việt - Hàn, đồng thời cô được thỏa thích trong niềm đam mê thưởng thức các món ăn. (Ảnh: NVCC)

Mặc dù rất thích đồ ăn ngon nhưng Hari Won vẫn khẳng định rằng trừ việc ăn thì cô còn rất chăm chú lắng nghe câu chuyện của các khách mời. Ngoài ra, cô còn đính chính lại ý của Đại Nghĩa rằng bản thân không hề xin đồ ăn từ khách mời. "Em đính chính lại rằng bản thân chưa bao giờ xin đồ ăn của khách mời, em chỉ nói rất nhẹ nhàng rằng món này nhìn ngon nhỉ, ăn chắc sẽ ngon lắm. Em chỉ nói vậy là khách mời tự đưa cho em chứ em không có xin đồ ăn của ai và đó là lòng tự trọng của em" - Hari Won dí dỏm chia sẻ.

Tuy nhiên, giá trị lớn nhất cô nhận được khi tham gia Bistro K - Quán ăn hạnh phúc chính là dịp được gặp gỡ các nghệ sĩ nổi tiếng để có thể lắng nghe những câu chuyện của họ. "Tôi nghĩ rằng chương trình đã đem đến những câu chuyện truyền cảm hứng. Điều đó sẽ giúp cho khán giả Hàn Quốc nhìn nhận Việt Nam cũng có những nghệ sĩ vừa xinh đẹp, vừa sở hữu câu chuyện cuộc sống thú vị".

Đại Nghĩa tố Hari Won háu ăn, thường xuyên xin đồ ăn của khách mời - Ảnh 3.

Dàn khách mời tham gia ở mùa 1. (Ảnh: NVCC)

Đại Nghĩa tố Hari Won háu ăn, thường xuyên xin đồ ăn của khách mời - Ảnh 4.

Cặp đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito sẽ xây dựng chương trình mang hình thức của một bộ phim, lồng ghép talkshow và ẩm thực. (Ảnh: NVCC)

Ngoài các món ăn ngon và câu chuyện đặc biệt của các khách mời mang tới thì chương trình cũng gặp khá nhiều khó khăn vì ê-kíp phải quay ở cả Việt Nam và Hàn Quốc. Đạo diễn chia sẻ khó khăn lớn nhất khi thực hiện chương trình là sự bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về khí hậu và Hàn Quốc qui định một ngày chỉ làm việc 8 tiếng đồng hồ nên đoàn phim phải tranh thủ thời gian hết mức.

Hiện tại, từ phía đạo diễn cho biết, mùa 1 của chương trình sẽ bao gồm 10 tập với các khách mời đều là ngôi sao hạng A trong từng lĩnh vực: Diễn viên Diễm My, Ninh Dương Lan Ngọc, siêu mẫu Xuân Lan, Hoa hậu H'Hen Niê, NTK Đỗ Mạnh Cường, nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp… Đặc biệt nhất, ngôi sao Hahm Eun Jung đến từ nhóm T-ara cũng là khách mời được mong đợi trong mùa 1. 

"Sau mùa 1, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành việc chuẩn bị quay cho mùa 2 và đã có những lời mời dành cho các nhân vật. Chúng tôi sẽ chọn lựa nhiều nhân vật đang được khán giả Việt Nam quan tâm trong các lĩnh vực khác, không hẳn chỉ ở nghệ thuật. Hiện tại, chúng ta đã có sự gật đầu đồng ý từ phía HLV Park Hang Seo cho mùa 2" - đạo diễn Bảo Nhân cho biết về kế hoạch sản xuất mùa 2.

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.