Đắk Lắk: Người đàn ông hiếp dâm con gái ruột của mình lãnh án

Sáng 21/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Đoàn Văn Nội (SN 1980, trú tại thôn 2A, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
dak lak nguoi cha thu tinh hiep dam chinh con gai ruot cua minh
Bị cáo Nội nhận mức án 14 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Ảnh: Trang Anh

Theo cáo trạng của VKS, năm 2000, Đoàn Văn Nội từ tỉnh Quảng Bình vào tỉnh Đắk Lắk làm ăn rồi kết hôn với chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, ở xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Hai người này sau đó có với nhau 2 con, trong đó, có cháu cháu Đ.T.K.A (SN 2006).

Năm 2014, chẳng may đau ốm chị H. qua đời Nội phải gửi một người con về quê ở với ông bà nội. Còn cháu A. ở lại với Nội. Sau đó, Nội sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác.

Đến ngày 25/9/2016, nhân lúc vợ về thăm bố mẹ ruột thì Nội ở nhà đã nổi thú tính hiếp dâm chính con gái ruột của mình. Sau đó, Nội đe dọa cháu A. không được nói cho ai biết.

Tuy nhiên, đến ngày 3/10/2016, cháu A. đã đến Công an Xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar) để tố cáo hành vi hiếp dâm của người cha đồi bại. Tại cơ quan công an, Nội đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nội 14 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em".

dak lak nguoi cha thu tinh hiep dam chinh con gai ruot cua minh Hải Dương: Nghi án bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm có thai 6 tháng

Bé gái mới 13 tuổi nhưng đã mang thai 6 tháng. Gia đình gửi đơn lên cơ quan chức năng, tố cáo một nam thanh ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.