Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ 'Tắt đèn'

Lễ "Tắt đèn" hưởng ứng "Giờ Trái Đất" 2019 có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như H'Hen Niê, Trọng Hiếu, Bùi Lan Hương, nhóm nhạc Ngọt, Hồ Quỳnh Hương...

Tối 30/3, lễ Tắt đèn hưởng ứng phong trào Giờ Trái Đất diễn tại quảng trường Nhà Hát Lớn Hà Nội với sự tham dự cùng nhiều nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả. Nghi lễ Tắt đèn Giờ Trái Đất 2019 sẽ có sự tham gia của dàn sao trẻ OPlus, Bùi Lan Hương, ban nhạc Ngọt, Ngọc Anh, Trọng Hiếu, Hồ Quỳnh Hương, Orange, Nguyễn Đức Cường, Văn Mai Hương...

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 1.

Thể hiện thông điệp "Tiết kiệm năng lượng - Bảo vệ trái đất", ban tổ chức sử dụng năng lượng từ những tấm pin mặt trời (được tích điện trước đó) để phục vụ một phần điện năng tổ chức chương trình tối 30/3.

Ông Lê Vĩnh Sơn - chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà, Đại sứ chương trình Giờ Trái Đất cho biết: "Chúng ta tham gia Giờ Trái Đất không chỉ đơn giản là tắt đèn và các thiết bị điện trong một giờ mà sâu sắc hơn chính là suy nghĩ về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở mỗi cá nhân, gia đình, hay doanh nghiệp".

Chương trình bắt đầu từ 19 giờ với tiết mục mở màn từ nhóm nhạc Oplus. Ca khúc Rơi vang lên đầy da diết, biểu tượng cho nỗi đau, sự tàn phá của con người với "mẹ thiên nhiên". Đây không chỉ đơn thuần là đêm diễn nghệ thuật mà có ý nghĩa: Tất cả cùng cất lên tiếng nói bảo vệ trái đất, bảo vệ môi trường sống. 

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 2.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 3.

Nhóm Oplus mở màn với ca khúc Rơi (nhạc sĩ Bảo Lan), phần trình diễn có sự tham gia của 100 tình nguyện viên

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 4.

Tùng Leo và Thuỵ Vân làm MC của chương trình ý nghĩa này

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 5.

Bài hát Lũ đêm - ca sĩ Văn Mai Hương

Hồ Quỳnh Hương diện đầm ánh vàng, thể hiện ca khúc What If nói về vấn đề chung tay của cộng đồng nhằm bảo vệ môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Lời ca: "Hãy đoàn kết để tạo ra sự thay đổi, hãy chung tay để bảo vệ nơi ta sống". Nữ ca sĩ cùng dàn hợp xướng gần 30 nghệ sĩ cất vang tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám thay lời ban tổ chức, kêu gọi người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, tắt các thiết bị điện không cần thiết, giúp cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 6.

Hồ Quỳnh Hương và dàn hợp xướng - What if

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu trước khi lễ Tắt đèn diễn ra: "Chương trình đã khẳng định việc tiết kiệm năng lượng điện, đóng góp phần to lớn trong việc kêu gọi bảo vệ môi trường, giữ gìn hệ sinh thái bị phá huỷ nghiêm trọng bởi khói bụi, rác thải... Một lần nữa, tôi gửi thông điệp cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân nhằm nâng cao ý thuéc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng".

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 7.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Lễ Tắt đèn chính thực diễn ra lúc 20 giờ 30 với sự hưởng ứng của hàng nghìn khán giả có mặt tại quảng trường Nhà Hát Lớn. Những ánh đèn từ năng lượng pin mặt trời sáng rực trên lồng ngực tình nguyện viên tượng trưng cho sức mạnh đoàn kết, tiếng nói vang vọng của người trẻ kêu gọi bảo vệ môi trường.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 8.

Hàng nghìn khán giả hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019

Bùi Lan Hương trình diễn ca khúc Hôm nay hay không bao giờ trên sân khấu chương trình. "Nữ hoàng Dream Pop" chinh phục người nghe với chất nhạc ma mị, quyến rũ, mang đến thông điệp tích cực dành cho cộng đồng. Thông điệp ca khúc truyền tải nội dung: Thực hiện bảo vệ môi trường ngay lập tức hoặc sẽ không bao giờ có thể thực hiện được điều đó khi trái đất bị ô nhiễm trầm trọng.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 9.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 10.

Ca sĩ Bùi Lan Hương trình diễn ca khúc "Hôm nay hay không bao giờ" do chính cô sáng tác cùng vũ đoàn X - Step

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 11.

Hoa hậu H'Hen Niê và ông Hoàng Nam Tiến - chủ tịch FPT Software là 2 trong 5 đại sứ của chương trình Giờ Trái Đất 2019

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 12.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 13.

Bùi Lan Hương và nhóm Ngọt trình diễn ca khúc Xanh (nhạc sĩ Trọng Thắng)

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 14.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (nhạc sĩ Châu Đăng Khoa) - Ngọc Anh

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 15.

Văn Mai Hương kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường trong ca khúc Sống không đợi chờ

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 16.

Hồ Quỳnh Hương trở lại với ca khúc sôi động Take it easy

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 17.

Giọng ca Orange xuất hiện với Mashup Người lạ ơi và Tình nhân ơi. Phần trình diễn của cô nhận được sự yêu thích của khán giả trẻ

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 18.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 19.

Trọng Hiếu đến với Giờ Trái Đất 2019 qua ca khúc Green Groove và Vẽ thế giới. Trước đó, nam ca sĩ đã tích cực tham gia các hoạt động kêu gọi tiết kiệm điện, mang lại nguồn sống xanh và bảo vệ môi trường. Anh cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H'Hen Niê tham dự lễ phát động sinh viên hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 sáng 30/3.

Giờ Trái Đất 2019: Dàn nghệ sĩ cùng hàng nghìn khán giả tham gia lễ Tắt đèn - Ảnh 20.

Ca khúc The Colors of Vietnam vang lên với phần hòa ca của nhiều nghệ sĩ, kết thúc chương trình, truyền tải đi thông điệp ý nghĩa, nhân văn, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường đúng nghĩa.




chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.