Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài

Người dân sống quanh nhà máy Rạng Đông cho rằng bác sĩ chỉ thăm khám sơ sài trong khi họ muốn được làm xét nghiệm, thử máu.
Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 1.

Sau khi nhận thông tin Sở Y tế Hà Nội tổ chức khám miễn phí cho người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn tại nhà máy Rạng Đông, sáng 6/9, hàng chục người dân đã tập trung về khu vực Trạm y tế phường Hạ Đình để kiểm tra sức khỏe.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 2.

9h sáng cùng ngày, hơn 100 người tới đăng khám. Theo Sở Y tế Hà Nội, việc khám sàng lọc cho người dân sẽ được triển khai tại 2 điểm là trạm y tế phường Hạ Đình và trạm y tế phường Thanh Xuân Trung. Khoảng 10 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến 1 của Hà Nội như Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang... sẽ túc trực 24/24h trong khoảng 1 tuần.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 3.

Các bệnh nhân đến khám được hướng dẫn điền tờ khai cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 4.

Thông tin về việc tiếp xúc với môi trường sống có hóa chất, bụi... cần được khai cụ thể và chi tiết.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 5.

4 kíp bác sĩ ứng trực từ 8h đến 21h hàng ngày tại trạm y tế phường để tư vấn và khám sức khỏe miễn phí cho người dân sống trong bán kính 500 m tính từ hàng rào kho Công ty Rạng Đông.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 6.

Ông Phan Trọng Lập (người dân phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) đưa cháu trai 17 tháng tuổi đi khám. Ông cho biết nhà chỉ cách Công ty Rạng Đông 15 m, từ sau hôm xảy ra cháy ông thấy cháu ho nhiều, còn người lớn thì đến nay chưa có biểu hiện gì bất thường.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 7.

Chị Ngọc (người dân phường Hạ Đình) đưa con trai đi khám mắt do cháu có hiện tượng chảy nước liên tục từ sau vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây hướng dẫn đưa cháu tới bệnh viện chuyên khoa bởi cơ sở vật chất của phường không đủ khả năng làm việc này.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 8.

Các bệnh nhân đến trạm y tế phường khám chủ yếu nghe tim phổi, đo huyết áp, khám tai, mũi, họng và tư vấn tại chỗ.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 9.

Phần lớn người dân cho biết họ mong muốn được làm các xét nghiệm thử máu, thử nước tiểu để biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình ra sao.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 10.

Có biểu hiện tức ngực, đau đầu và chảy nước mắt liên tục, bà Dương Thị Năm sau khi khám tại phường được phát một lọ nước rửa mắt 8 ml. Bà cho biết lọ nước rửa mắt này chỉ mang tính chất động viên tinh thần chứ không có tác dụng gì trong việc ngăn ngừa bụi, độc từ vụ cháy đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Dân quanh nhà máy Rạng Đông không hài lòng vì khám sức khỏe sơ sài - Ảnh 11.

Bà Nguyễn Thị Định được cho giấy hẹn tiếp tục đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để khám, chẩn đoán tình trạng ngộ độc thủy ngân. "UBND TP thông tin khám bệnh miễn phí cho người dân như vậy nhưng đến đây lại chỉ được giấy hẹn tiếp ở tuyến trên. Tôi cũng không rõ liệu khám ở bệnh viện người ta có thu tiền hay không, lẽ ra thông tin này phải được làm rõ ràng cho người dân được biết", bà Định nói.

Trao đổi với Zing.vn, Phó giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, cho biết đối tượng thăm khám sẽ là người dân trong bán kính 500 mét tính từ hàng rào nhà máy. Các bác sĩ sẽ sàng lọc các triệu chứng, đo các chỉ số cơ thể, sau đó tùy vào kết quả sẽ hướng dẫn người dân chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

Cũng theo Sở Y tế, người dân sống và làm việc quanh khu vực vụ cháy không nên quá lo lắng. Nếu có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe nên đến các điểm tư vấn do Sở Y tế thành lập đặt tại trạm y tế để được hướng dẫn và theo dõi sức khỏe.

"Thời gian tới, Bộ Y Tế sẽ có tờ rơi hướng dẫn chi tiết người dân cách sử dụng thực phẩm, bảo vệ sức khỏe sao cho an toàn nhất", bà Hà cho biết.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.